Gia Lai đang sở hữu vùng nguyên liệu mía khoảng 45.000 ha, trải dài khắp các vùng phía Đông và Đông Nam tỉnh.
Ngày 12/11, tại thành phố Bắc Giang, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 8 năm thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2020.
Chiều 10/11, tại thành phố Hà Giang, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035.
Nhằm hoàn thành theo đúng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở ngành, địa phương đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bên cạnh công tác phân giới cắm mốc và tuần tra bảo vệ biên giới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Đắk Nông còn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Chiều 9/11, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói: “Chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và đã có Kết luận số 65 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới”.
Tỉnh Đắk Nông đang tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, trong bối cảnh đời sống đa số nông dân gặp nhiều khó khăn do giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực xuống thấp và tình hình dịch bệnh chăn nuôi diễn biến phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến một số mục tiêu trong năm 2020 đạt thấp.
Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương cho người dân địa phương noi theo… những cán bộ, đảng viên ở xã vùng cao 135 Khau Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.
Liên quan đến thông tin phản ánh của TTXVN về những bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 6/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về kết quả xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể và việc truy thu, rà soát, cấp tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 đối với những đối tượng đã chi sai hoặc "bỏ sót".
Liên quan đến việc UBND tỉnh Trà Vinh có công văn “nhờ” thành phố Cần Thơ xử lý giúp 30.000 tấn rác thải sinh hoạt, bằng hình thức đốt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ xác nhận, không nhận xử lý số rác trên.
Trong những ngày cuối tháng 10, đoàn thiện nguyện của báo Tin tức (TTXVN) đã tiếp tục cuộc hành trình, đến thăm và tặng quà cho bà con dân tộc nghèo xã đặc biệt khó khăn Điền Quang, Bá Thước (Thanh Hóa). Hoạt động này nằm trong chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” năm 2020.
Sáng 28/10, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Công an, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở huyện Mường Tè (gọi tắt là Đề án 245).
Trưa 28/10, ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cho biết: Do lượng nước đổ về lớn, đột ngột, nên cây cầu sắt bắc qua suối Đăk Pne, nối thôn 2 đến UBND xã đã bị cuốn trôi, chia cắt khoảng 500 hộ dân.
Sau 8 năm thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, ngăn chặn phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương”, số phụ nữ, trẻ em bỏ đi khỏi địa phương, bị mua bán và tự nguyện lấy chồng người nước ngoài trái pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có chiều hướng năm sau giảm hơn so với năm trước.
Nhờ phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc, diện mạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Mang Yang (Gia Lai) đã có sự thay đổi tích cực.
Xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, huyện vùng biên Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã luôn chú trọng thực hiện tốt từ cấp xã, giúp người dân thuận tiện, nhanh chóng hơn khi tiếp cận các dịch vụ hành chính công.
Huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang hiện đã mở rộng diện tích vùng chuyên canh sả lên trên 2.500 ha, đạt trên 132% chỉ tiêu cả năm; vùng chuyên canh dừa gần 3.000 ha, đạt trên 101% chỉ tiêu cả năm.
Ngày 23/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt” với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện cho các sở, ngành, doanh nghiệp, nông dân của các tỉnh Tây Nguyên.
Để có nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Ninh Thuận đã tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư từ các nước, các tổ chức quốc tế hỗ trợ đầu tư, ưu tiên cho các lĩnh vực: Xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; tạo việc làm; nâng cao sức khỏe cộng đồng; thích ứng với biến đổi khí hậu, giải quyết ô nhiễm môi trường...
Ngày 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân ký ban hành Quyết định số 1994/QĐ-UBND về tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau thuộc địa bàn huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời.
Trăn trở khi thấy nghề dệt thổ cẩm truyền thống có nguy cơ bị mai một, bà H’Yam Bkrông (sinh năm 1965), buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã khởi xướng thành lập Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Tơng Bông.