Cuộc tập trận Arctic Light 2025 phô diễn sức mạnh Đan Mạch, khẳng định chủ quyền Greenland giữa lúc căng thẳng âm ỉ với chính quyền Trump (trong ảnh: Binh lính Đan Mạch trong quá trình huấn luyện ở Greenland). Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch
Theo trang tin châu Âu Euronews.com ngày 16/9, trong bối cảnh căng thẳng kéo dài nhiều tháng liên quan đến tham vọng của chính quyền Trump về Greenland, Đan Mạch đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược này. Diễn ra ở Nuuk, thủ phủ của Greenland, cuộc tập trận mang tên Arctic Light 2025 (tạm dịch: Ánh sáng Bắc Cực 2025) không chỉ nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về chủ quyền và sự đoàn kết trong các thành viên NATO ở châu Âu.
Cuộc tập trận Arctic Light 2025 có sự tham gia của hơn 550 quân từ Đan Mạch và các đồng minh NATO châu Âu như Pháp, Đức, Thụy Điển và Na Uy. Mục đích được nêu rõ là nhằm củng cố "năng lực phản ứng chung chống lại các mối đe dọa gây bất ổn đối với Greenland, Đan Mạch và NATO ở khu vực Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực".
Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các lực lượng Đan Mạch đã huấn luyện tàu đổ bộ với lực lượng đặc nhiệm dưới sự giám sát của các quan sát viên quân sự từ Mỹ, Anh, Canada, Thụy Điển và Đức. Trên tàu khu trục Niels Juel của Đan Mạch, các vị khách đã chứng kiến máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch bay ngang qua, cùng với cuộc tập trận bắn đạn thật. Những hình ảnh này không chỉ thể hiện khả năng tác chiến của Đan Mạch mà còn là một lời khẳng định rõ ràng về sự hiện diện và kiểm soát của Copenhagen đối với các vùng lãnh thổ của mình.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ giữa Đan Mạch và chính quyền Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn giành quyền tài phán đối với Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Những động thái này đã gây ra sự lo ngại sâu sắc trong giới lãnh đạo châu Âu và bị Đan Mạch cùng chính quyền tự trị Greenland phản ứng mạnh mẽ. Cả hai bên đều tuyên bố rằng Greenland "không phải để bán".
Sự lo lắng của Đan Mạch không chỉ dừng lại ở những phát ngôn. Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch đã phải triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Copenhagen để phản đối sau khi truyền hình quốc gia đưa tin rằng ít nhất 3 người có liên hệ với ông Trump đã thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật tại Greenland.
Để đối phó với những vấn đề này, Đan Mạch đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự của mình. Cuối tháng 1 năm nay, chính phủ đã công bố một thỏa thuận trị giá khoảng 14,6 tỷ kroner (tương đương 1,95 tỷ euro) với chính quyền Greenland và Quần đảo Faroe để "cải thiện năng lực giám sát và duy trì chủ quyền trong khu vực".
Mặc dù căng thẳng với Washington là yếu tố rõ ràng dẫn đến các động thái gần đây, quân đội Đan Mạch vẫn nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Mỹ. Thiếu tướng Søren Andersen, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Bắc Cực của Đan Mạch, cho biết: “Chúng tôi đã hợp tác với Mỹ trong nhiều thập kỷ, cả trong các cuộc tập trận cũng như các hoạt động ở Afghanistan, Iraq...”. Ông Andersen cũng thể hiện sự cảnh giác đối với Nga, gọi đây là một "siêu cường khu vực" ở Bắc Cực.
Dù không trực tiếp đề cập đến căng thẳng với Washington trong các tuyên bố chính thức, hành động của Đan Mạch cho thấy một chiến lược ngoại giao và quân sự khôn khéo. Copenhagen vừa khẳng định chủ quyền và sức mạnh của mình thông qua cuộc tập trận, vừa duy trì quan hệ hợp tác quân sự với Mỹ, tách bạch giữa các phát ngôn chính trị của Tổng thống Trump và sự hợp tác chiến lược giữa hai quân đội.