Một trong những thách thức lớn nhất trong điều trị ung thư là khi một liệu pháp ngừng hoạt động. Trong nhiều loại ung thư di căn, các loại thuốc ban đầu có hiệu quả sẽ mất tác dụng theo thời gian khi các tế bào ung thư đột biến và tiếp tục phát triển. Những đột biến này tạo ra các mảnh protein nhỏ gọi là neo-antigen, kháng nguyên hoàn toàn mới chỉ xuất hiện trên các tế bào ung thư mà không có trong tế bào bình thường của cơ thể. Do đó, ngành y tế đang phát triển các phương pháp để “huấn luyện" hệ miễn dịch nhận diện và tấn công vào các tế bào ung thư có các kháng nguyên này.
Viện Khoa học Weizmann của Israel ngày 29/12 đã giới thiệu một công cụ tính toán có tên SpotNeoMet, giúp xác định các đột biến kháng thuốc phổ biến ở nhiều bệnh nhân. Phương pháp này khác với các liệu pháp cá nhân hóa cao vì nó nhắm mục tiêu vào các đột biến kháng thuốc xuất hiện ở nhiều bệnh nhân, cho phép áp dụng cùng một phương pháp điều trị rộng rãi hơn cho những người mắc bệnh ung thư kháng thuốc.
Theo kết quả đăng trên tạp chí Cancer Discovery, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm phương pháp của họ trên bệnh ung thư tuyến tiền liệt di căn, một căn bệnh mà hầu hết bệnh nhân cuối cùng đều trở nên kháng thuốc đối với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Họ đã xác định được ba kháng nguyên mới cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và trên mô hình chuột.