Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, đây là sản phẩm điều trị ung thư hắc tố đầu tiên do Argentina phát triển và đánh dấu bước tiến mới của các nhà khoa học quốc gia Nam Mỹ trong lĩnh vực liệu pháp miễn dịch và mở ra hướng điều trị bổ trợ cho bệnh nhân mắc ung thư da ác tính ở giai đoạn sớm có nguy cơ tái phát cao.
Vaccimel được nghiên cứu và phát triển trong suốt hơn 30 năm dưới sự điều phối của giáo sư José Mordoh thuộc Conicet, cùng các viện nghiên cứu khác của Argentina như Viện Leloir, Viện Fleming và Bệnh viện Ung bướu María Curie. Cơ quan Quản lý Thuốc, Thực phẩm và Công nghệ Y tế Quốc gia Argentina (ANMAT) đã phê duyệt vaccine năm 2021 và Tập đoàn dược phẩm Pablo Cassará của nước này chịu trách nhiệm sản xuất, phân phối.
Theo thông tin từ Tập đoàn Pablo Cassará, Vaccimel hiện được chỉ định cho bệnh nhân melanoma ở giai đoạn IIB, IIC và IIIA (khi khối u đã phát triển nhưng chưa lan xa đến các cơ quan khác), sau khi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u. Vaccine được sử dụng như điều trị bổ trợ nhằm giảm nguy cơ tái phát, áp dụng tại các trung tâm chuyên biệt dưới chỉ định của bác sĩ ung thư da.
Cơ chế của Vaccimel khác với các loại vaccine phòng ngừa thông thường: đây là vaccine điều trị, cung cấp nhiều kháng nguyên để “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại. Chiến lược đa kháng nguyên giúp kích hoạt mạnh mẽ tế bào T, ngăn hình thành vi di căn và tăng khả năng kiểm soát bệnh. Phác đồ gồm 13 liều trong hai năm, điều trị ngoại trú và không yêu cầu nhập viện.
Các thử nghiệm lâm sàng do nhóm của Giáo sư Mordoh thực hiện cho thấy tỷ lệ kiểm soát bệnh đạt gần 70% và ghi nhận ít tác dụng phụ hơn so với interferon – phương pháp điều trị chuẩn trước đây. Hơn 70 bệnh nhân đã tham gia nghiên cứu với hơn 1.000 liều được sử dụng mà không có trường hợp ngừng điều trị vì độc tính.
Song song phát triển Vaccimel, Argentina cũng đẩy mạnh lĩnh vực liệu pháp tế bào. Theo ông Jorge Cassará, Tập đoàn Pablo Cassará, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công nghệ nuôi cấy mô và tế bào, hướng tới tương lai phát triển liệu pháp CAR-T cho ung thư rắn.
Melanoma có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, kể cả vùng ít tiếp xúc nắng. Các vùng ung thư hắc tố trên da thường xuất hiện bất đối xứng, bờ không đều, màu sắc thay đổi, đường kính lớn hơn 6 mm và tiến triển theo thời gian. Nhận dạng này tiếp tục là công cụ then chốt để phát hiện thương tổn đáng ngờ. Việc hạn chế tia cực tím và thăm khám da định kỳ vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh.