Không phải đợi đến già mới chuẩn bị cho tuổi già, mà cần bắt đầu từ tuổi trung niên, thậm chí sớm hơn, để mỗi người có thể sống khỏe, độc lập trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh.
Trong bối cảnh số lượng người mắc bệnh suy thận nhân tạo ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã trình UBND Thành phố về việc xây dựng Nghị quyết hỗ trợ 100% chi phí cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đã mang lại niềm vui cho hàng nghìn gia đình.
Việt Nam đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số chóng mặt; dân số già, số lượng người cao tuổi tăng… kéo theo nhiều vấn đề khó khăn cho xã hội; nhất là vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người già cần đáp ứng kịp thời; đây cũng là vấn đề được nhấn mạnh trong Nghị quyết 72/NQ-TW.
Ngày 18/8, BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết đã tổ chức tiêm miễn phí vaccine phòng bệnh não mô cầu cho 200 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đang trực tiếp tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Bên cạnh bệnh truyền nhiễm, sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm đang tạo ra gánh nặng lớn cho hệ thống y tế. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, chuyển dịch trọng tâm sang y tế dự phòng và đào tạo liên tục là giải pháp cốt lõi để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Phát triển kỹ thuật chuyên sâu gắn với củng cố năng lực y tế cơ sở đang là hướng đi được ngành Y tế tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 17/8, Thành phố đã có 2.590.623 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc và cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt khoảng 19,6% dân số. Trong giai đoạn tới, Thành phố tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe cho học sinh và người lao động.
Ngày 17/8, Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An cho biết, trong số 34 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đang được điều trị tại các khoa của bệnh viện đã có 7 trường hợp được xuất viện, 25 người đang được điều trị tại các khoa cấp cứu Bệnh viện ngoại khoa 115 Nghệ An và 2 trường hợp nặng vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.
Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành y tế và các địa phương đang đẩy mạnh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, điều trị.
Trước tình hình các địa phương đang tích cực triển khai khám sàng lọc cho người dân theo tinh thần Nghị quyết 72/NQ-TW; ông Nguyễn Bá Hùng, Trưởng phòng dịch vụ chuyển đổi số, Trung tâm Thông tin y tế quốc gia (Bộ Y tế) trao đổi với báo Tin tức và Dân tộc về tình hình cập nhật dữ liệu khám sức khỏe toàn dân lên Sổ sức khỏe điện tử và các ứng dụng VNeID.
Chỉ sau 1 năm thực hiện Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh, năng lực y tế đặc khu Côn Đảo đã có những bước tiến rõ nét.
Ngày 15/8, Bệnh viện Bình Dân (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm tiên phong phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và Hội nghị khoa học Phẫu thuật robot trong Ngoại lồng ngực, Tổng quát và Tiết niệu. Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và xác lập kỷ lục Bệnh viện Bình Dân là nơi đầu tiên trong cả nước triển khai phẫu thuật robot với số trường hợp nhiều nhất trong một thập kỷ.
Sáng 15/8, tại Trạm Y tế xã Cù Lao Dung, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Ủy ban nhân dân xã tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Trao gửi yên tâm”. Chương trình tiến hành khám, tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 200 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực cù lao sông Hậu.
Ngày 15/8, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư - Bệnh viện K và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Roche Pharma (Việt Nam) công bố hợp tác hỗ trợ xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động phòng, chống ung thư vú tại Nghệ An theo Kế hoạch Hành động Quốc gia về phòng, chống ung thư vú giai đoạn 2026 - 2035.
Hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam đang bước vào một cuộc cải tổ mạnh mẽ với một đề án mang tính đột phá toàn diện. Đề án đặt mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại đảm bảo tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân và tăng cường phối hợp liên ngành giữa các lực lượng tham gia cấp cứu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích và các tình trạng cấp cứu.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu về trẻ em.
Khởi phát chỉ với sốt và đau đầu, những triệu chứng rất dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm virus thông thường, viêm não Nhật Bản có thể diễn tiến nhanh, gây rối loạn ý thức, co giật, hôn mê, yếu liệt một phần hoặc toàn bộ cơ thể, thậm chí đe dọa tính mạng và để lại di chứng thần kinh lâu dài.
Ngày 14/8, Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa điều trị thành công một trường hợp hội chứng Lyell (hoại tử thượng bì nhiễm độc) sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt. Đây là phản ứng dị ứng thuốc hiếm gặp, có thể diễn tiến nhanh, gây tổn thương da, niêm mạc và đe dọa tính mạng.
Đưa khám sức khỏe định kỳ đến gần người dân, tạo điều kiện phát hiện, điều trị bệnh sớm, từng bước hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe là mục tiêu Ninh Bình đang hướng tới. Cùng với đẩy mạnh khám, sàng lọc miễn phí, địa phương đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực y tế cơ sở, qua đó nâng hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND thành phố Hà Nội về "công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn", Hà Nội đang khẩn trương cụ thể hóa các yêu cầu bằng những giải pháp thiết thực; trong đó có việc đẩy mạnh số hóa công tác quản lý bữa ăn bán trú từ năm học 2026-2027.