Ukraine hy vọng hồi sinh hạm đội tàu ngầm

Tư lệnh Hải quân Ukraine, ông Sergei Gaiduk tuyên bố đến năm 2020, Ukraine dự định khôi phục hạm đội tàu ngầm với số lượng tới 4 chiếc.

Tàu ngầm Zaporizhzhia của Ukraine.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên tạp chí Defense Express (Ukraine), ông Gaiduk nói: "Kế hoạch của chúng tôi là đến năm 2020 sẽ khôi phục lực lượng tàu ngầm từ 2-4 chiếc. Đây phải là lực lượng tinh nhuệ của hạm đội, trở thành yếu tố quân sự, tâm lý và kiềm chế quan trọng trong khu vực".

Tư lệnh Gaiduk cho biết, hiện Kiev đang xem xét các phương án trang bị khác nhau cho lực lượng tàu ngầm tương lai, trong đó "có tính đến yếu tố thủy văn và độ sâu của Biển Đen. Đó có thể là các tàu ngầm cỡ siêu nhỏ, nhỏ hoặc vừa, khai thác trên cở sở hợp đồng thuê bao".

TTXVN/Tin Tức (theo Sputnik)
Ba Lan, Ukraine và Litva triển khai quân đội chung
Ba Lan, Ukraine và Litva triển khai quân đội chung

Một lữ đoàn chung của quân đội ba nước Litva, Ba Lan và Ukraine mang tên Litpolukrbrig với số lượng 4.000 binh sĩ sẽ chính thức hoạt động vào năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN