Ukraine tái triển khai khí tài hạng nặng ở Donbass

Quân đội Ukraine đã tái triển khai gần 70 vũ khí hạng nặng và xe bọc thép cùng hàng trăm tay súng tình nguyện tới khu vực đường giới tuyến ở Donbass.

Binh sĩ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev ngày 2/10/2015. Ảnh: REUTER-TTXVN

Trả lời hãng thông tấn Donetsk ngày 18/1, phát ngôn viên Công hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin thông báo quân đội Ukraine đã tái triển khai gần 70 vũ khí hạng nặng và xe bọc thép cùng hàng trăm tay súng tình nguyện tới khu vực đường giới tuyến ở Donbass.

Ông Basurin nhận định: "Tình báo DPR vẫn tiếp tục thông báo về động thái tập trung một số lượng lớn các phương tiện và quân nhân Ukraine ở các ngả tới Gorlova, Donetsk và Mariupol".

Theo ông Basurin, tập trung tại hướng Gorlovka có 6 bích kích pháo Pion và Giatsint cỡ nòng 52-mm, 7 hệ thống phóng rocket đa nòng Grad; 12 chiến xa bộ binh; 20 xe chở đạn dược và quân nhân cùng 10 xe buýt chở binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới hóa độc lập 54 và 2 trung đội tiễu phạt Aidar.


Theo hướng Donetsk, có 2 pháo tự hành, 4 bích kích pháo D-30 cỡ nòng 122-mm, 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe tải chở đạn dược và 150 binh sĩ. Tình báo DPR cũng cho hay: "Hướng Mariupol có 10 xe tăng, 7 pháo tự hành, 2 bích kích pháo Giatsint-B cỡ nòng 152-mm, 1 bệ phóng rocket đa nòng BM-21, 12 xe chiến đấu bộ binh, 31 xe tải chở binh sĩ và đạn dược. Ngoài ra, còn có tới 200 binh sĩ và quân nhân cùng 2 phà vận chuyển vũ khí, các đơn vị và khí tài".

TTXVN/Tin Tức
Quan sát viên OSCE tại Đông Ukraine lại bị bắn
Quan sát viên OSCE tại Đông Ukraine lại bị bắn

Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 17/1 báo cáo đoàn xe của họ lại bị bắn tại khu vực miền Đông Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn tại Donbass vẫn có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN