Typhoon Anh xua đuổi 5 máy bay Nga trên bầu trời Estonia

Trên bầu trời quốc gia Bắc Âu Estonia ngày 17/5 đã xảy ra vụ chạm trán giữa các tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) với 5 máy bay quân sự Nga.

Tiêm kích Anh (giữa) ngăn chặn máy bay trinh sát IL-20 của Nga (phía trên bên trái) và chiến đấu cơ Su-27 (phía dưới bên phải).  Ảnh: EPA

Sau khi phát hiện sự có mặt của nhóm máy bay Nga trên radar, các tiêm kích Anh đã xuất kích từ căn cứ tại Estonia, để thực thi nhiệm vụ phòng vệ của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) là xua đuổi các "vị khách" trên.

Theo báo Telegraph, nhóm máy bay Nga bao gồm: bốn chiến đấu cơ Su-27 và một máy bay trinh sát IL-20. Những máy bay quân sự này bay trên không phận quốc tế dọc theo đường biên giới phía bắc và tây của Estonia, nhưng đã không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu cũng như không phát mã nhận dạng được công nhận.

Phi công trưởng của đội máy bay Typhoon cho biết: “Trung tâm kiểm soát và báo cáo Baltic đã liên lạc qua radar các máy bay lạ trên và yêu cầu chúng tôi xuất kích. Như mọi lần, chúng tôi cất cánh ngay lập tức, sau đó ngăn chặn và nhận dạng máy bay quân sự Nga”. Phi công này khẳng định đội bay Typhoon luôn trong trạng thái trực chiến để phản ứng nhanh với bất cứ sự cố nào.


Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon thông báo đây vụ chạm trán lần thứ hai trong vòng một tuần qua giữa các máy bay Anh và Nga trên không phận Baltic.

Hồng Mai
Nga tung Su-27 chặn máy bay do thám Mỹ
Nga tung Su-27 chặn máy bay do thám Mỹ

Một máy bay trinh sát của Mỹ ngày 16/5 đã cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh để bay tới bờ biển vùng Murmansk của Nga. Moskva lập tức có hành động ngăn chặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN