Tướng Trung Quốc kêu gọi sẵn sàng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Sau khi truyền thông nước ngoài tiết lộ quân Mỹ có thể sẽ tấn công Triều Tiên vào cuối tháng 2 này, Thiếu tướng PLA Vương Hải Vận kêu gọi Trung Quốc cần sẵn sàng cho khả năng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ. Ảnh: AFP.

Cuối tháng 1/2016, khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Trung Quốc, tờ “Sankei” của Nhật Bản tiết lộ có thể vào cuối tháng 2/2016, Mỹ sẽ phát động tấn công vào các cơ sở quân sự của Triều Tiên.


“Cuộc chiến hủy diệt” nhằm vào Triều Tiên lần này sẽ diễn ra với một số phương thức, nhưng chủ yếu là sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình để ra đòn tấn công chính xác nhằm vào khoảng 700 cứ điểm quân sự của Triều Tiên và tiến hành phong tỏa vùng biển Triều Tiên bằng tàu ngầm hạt nhân.


Sau đó, lực lượng đặc nhiệm sẽ đổ bộ lên Triều Tiên, phối hợp với gián điệp cài cắm sẵn tại đây thực hiện cuộc tấn công ngay trong lòng Triều Tiên và ở giai đoạn hai, tàu sân bay hạt nhân cùng tàu ngầm hạt nhân sẽ tiến vào vùng biển thuộc bán đảo Triều Tiên.


Trong một bài viết đăng trên tờ “Thời báo Hoàn cầu” hôm 16/2, Thiếu tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Vương Hải Vận nhấn mạnh Trung Quốc cần phải làm tốt công tác chuẩn bị quân sự nhằm ứng phó với chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, nhanh chóng điều chỉnh bố phòng quân sự trên biển ở hướng biên giới Đông Bắc.


Theo Vương Hải Vận, một khi chiến tranh nổ ra, Trung Quốc không thể tiếp tục hi sinh (lợi ích) dân tộc để cứu một chính quyền không chịu nghe lời khuyên nhủ và lựa chọn duy nhất để giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân Triều Tiên vẫn là huy động sức mạnh của dư luận quốc tế, tái khởi động đàm phán 6 bên để các nhà quyết sách của các bên liên quan hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân thông qua đối thoại, tiến tới việc ký kết hiệp ước hòa bình.


Vị tướng từng là Tùy viên Quân sự Trung Quốc tại Nga cho rằng dù rủi ro xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên chỉ có vài phần trăm và trong bất cứ tình huống nào Liên hợp quốc đều không thể cho phép nước nào đó phát động chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, nhưng Trung Quốc vẫn phải làm tốt 100% công tác chuẩn bị ứng phó.


Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là Trung Quốc phải bắt tay phối hợp với Nga ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (ra nghị quyết) cho phép sử dụng biện pháp quân sự. Hơn nữa, chiến tranh (trên bán đảo Triều Tiên) do bất cứ bên nào phát động với bất cứ lấy lý do gì đều thách thức hòa bình thế giới, đặt Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào nguy cơ đầu tiên, đồng thời còn làm tiêu hao quân lực của Mỹ.


Hà Linh
Mỹ đưa "ác điểu" F-22 tới Hàn Quốc
Mỹ đưa "ác điểu" F-22 tới Hàn Quốc

Ngày 17/2, một phi đội gồm 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã bay trên căn cứ không quân Osan của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN