Trung Quốc sẽ phóng vệ tinh cảnh báo sớm tên lửa

Tài liệu quân sự Trung Quốc mà hãng tin Kyodo có được cho biết, Trung Quốc có kế hoạch phóng một vệ tinh thử nghiệm phát hiện sớm tên lửa đạn đạo của kẻ địch trong nỗ lực phát triển mạng lưới phòng thủ tên lửa của nước này.

Ảnh minh họa.


Tài liệu đề tháng 11/2014 còn tiết lộ rằng Trung Quốc đang phát triển hệ thống radar băng tần X phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, cho thấy kế hoạch phát triển một hệ thống đối trọng với mạng lưới phòng thủ tên lửa toàn diện của Mỹ.

Tài liệu cho biết Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc đã "bắt đầu phát triển hệ thống radar đa năng băng tần X để triển khai trên mặt đất và có kế hoạch phóng một vệ tinh thử nghiệm cảnh báo sớm". Tuy nhiên, văn bản này không nêu rõ thời điểm phóng thử.

Mạng lưới phòng thủ tên lửa này gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu là ngay sau khi tên lửa được phóng lên; giai đoạn hai là tên lửa bay theo quán tính vượt lên trên tầng khí quyển và giai đoạn cuối là tên lửa bay trở lại bầu khí quyển.

Hiện Mỹ là nước duy nhất đã phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa toàn diện gồm 3 giai đoạn trên. Nếu Trung Quốc phát triển được hệ thống tương tự thì nước này có thể tác động tới cán cân chiến lược toàn cầu. Mặc dù Bắc Kinh ít đưa ra bình luận chính thức về quá trình phát triển hệ thống trên, nhưng nước này thừa nhận đã tiến hành thử nghiệm đánh chặn một tên lửa ở giai đoạn hai từ tháng 1/2010.

Vệ tinh cảnh báo sớm được thiết kế để phát hiện tên lửa được phóng ở giai đoạn đầu và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối sẽ xử lý tên lửa khi ở giai đoạn cuối.

TN (theo Kyodo)
Trung Quốc: Trực thăng rơi khi tập luyện đại lễ duyệt binh
Trung Quốc: Trực thăng rơi khi tập luyện đại lễ duyệt binh

Một máy bay trực thăng của Trung Quốc đã rơi trong khi đang cố hạ cánh xuống khu vực ngoại ô Bắc Kinh trong buổi luyện tập cho lễ duyệt binh quy mô lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN