Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrinform
Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy một máy bay Su-24M của Nga cùng 4 thiết bị sân bay tại sân bay quân sự Saki ở Crimea, hãng tin Ukrinform dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 22/8.
Theo Ukrinform, ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đang tiếp tục gây sức ép lên tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga, khiến tác động của cuộc xung đột ngày càng hiện rõ hơn trong lãnh thổ nước này.
Theo Tổng thống Ukraine, trong 24 giờ trước đó, lực lượng Ukraine đã tập kích nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk ở tỉnh Samara, cách tiền tuyến khoảng 1.000km, đồng thời tấn công một trung tâm hậu cần tại khu vực Samara và các mục tiêu trên Biển Đen. Ông cho rằng cuộc tập kích nhà máy lọc dầu có thể làm Nga mất hàng triệu USD doanh thu xuất khẩu.
Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine đã xác nhận kết quả của một số cuộc tập kích trước đó. Tại sân bay Saki, một máy bay Su-24M cùng 4 thiết bị sân bay bị phá hủy. Tại tỉnh Bryansk của Nga, các trạm chuyển tiếp điều khiển máy bay không người lái cũng bị phá hủy. Theo phía Ukraine, những trạm này được quân đội Nga sử dụng để điều khiển UAV nhằm tấn công các thành phố và làng mạc của Ukraine.
Su-24 là máy bay ném bom chiến thuật siêu âm, do Liên Xô phát triển từ những năm 1960 và chính thức đưa vào biên chế năm 1974. NATO đặt tên định danh cho dòng máy bay này là "Fencer" (“Kiếm sĩ”).
Điểm đặc trưng dễ nhận biết nhất của Su-24 là cánh cụp biến đổi. Cánh có thể thay đổi góc cụp tùy chế độ bay: mở rộng khi cất, hạ cánh và cụp lại khi bay nhanh. Thiết kế này giúp máy bay vừa có khả năng hoạt động ở tốc độ thấp, vừa phù hợp với các nhiệm vụ bay tốc độ cao ở độ cao thấp.
Su-24 có 2 động cơ và 2 thành viên phi hành đoàn, ngồi cạnh nhau trong buồng lái. Máy bay có khả năng mang tới khoảng 8 tấn vũ khí, gồm bom và tên lửa đối đất; một số phiên bản còn mang tên lửa không đối không để tự vệ.
Nhà máy lọc dầu Nga tiếp tục trở thành mục tiêu
Trong đêm 22/8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tập kích các cơ sở của nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk tại tỉnh Samara, sau đó xảy ra hỏa hoạn trong khuôn viên nhà máy. Phía Ukraine cho biết mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá. Nhà máy thuộc tập đoàn dầu khí Rosneft, có công suất khoảng 8,8 triệu tấn dầu thô/năm và sản xuất hơn 20 loại sản phẩm, trong đó có nhiên liệu ô tô, nhiên liệu hàng không và dầu diesel.
Một số nguồn Nga cũng xác nhận đã xảy ra cuộc tấn công bằng UAV tại khu vực Samara. Thống đốc tỉnh Samara Vyacheslav Fedorishchev cho biết một UAV rơi gần bệnh viện phụ sản ở Novokuybyshevsk, làm vỡ cửa kính, nhưng không có người bị thương. Các sản phụ và trẻ em được chuyển sang cơ sở y tế lân cận. Tuy nhiên, thông tin từ nguồn Nga này không xác nhận trực tiếp nhà máy lọc dầu là mục tiêu bị đánh trúng.
Trong khi đó, nguồn độc lập Nga ASTRA dẫn phân tích hình ảnh hiện trường cho rằng một vụ cháy đã xảy ra tại chính nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk sau cuộc tấn công. Mặc dù vậy, thông tin này không đồng nghĩa với việc toàn bộ mức độ thiệt hại mà phía Ukraine tuyên bố đã được xác nhận độc lập.
Ukraine gia tăng các đòn đánh sâu vào hậu phương Nga
Vụ việc mới nhất nằm trong chuỗi các cuộc tập kích tầm xa mà Ukraine tiến hành nhằm vào những cơ sở quân sự, năng lượng và hậu cần nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Riêng tại Crimea, trong tháng 8, phía Ukraine đã nhiều lần tuyên bố tấn công các cơ sở phục vụ hoạt động quân sự của Nga. Ngày 12/8, Ukraine cho biết đã đánh trúng tháp điều khiển tại sân bay Saki, một trạm chuyển tiếp UAV gần Chornomorske và một radar Nebo-U gần Sevastopol.
Đây cũng không phải lần đầu sân bay Saki trở thành mục tiêu. Hồi tháng 7, lực lượng đặc nhiệm Ukraine từng tuyên bố phá hủy một Su-24M tại phi trường này bằng UAV tấn công.
Ở chiều ngược lại, Moskva tiếp tục tuyên bố các lực lượng Nga thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở công nghiệp - quân sự, năng lượng và hạ tầng quân sự của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần từ ngày 16-22/8, quân đội nước này đã tiến hành 6 đợt tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, năng lượng, kho nhiên liệu, vũ khí và hạ tầng sân bay của Ukraine.