Một chiếc Tu-95MS của Nga. Ảnh: Sputnik
Trước đó một ngày, theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm máy bay gồm các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga và máy bay ném bom chiến lược Hun-6K của Không quân Trung Quốc đã tiến hành tuần tra trên vùng biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương.
Chuyến bay chung của Nga và Trung Quốc kéo dài khoảng tám giờ.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tuần tra là một phần trong kế hoạch hợp tác quân sự năm 2025 và “không nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào”. Nga khẳng định toàn bộ hoạt động đều diễn ra “phù hợp với luật pháp quốc tế” và không xâm phạm không phận của bất kỳ quốc gia nào.
“Tuyến tuần tra chiến lược chung này, nằm trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác thường niên, thể hiện quyết tâm và năng lực của cả hai bên trong việc cùng đối mặt các thách thức an ninh khu vực, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định”, tuyên bố nêu rõ.
Trong khi đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã điều động máy bay chiến đấu sau khi phát hiện phương tiện quân sự Nga và Trung Quốc bay gần vùng biển của mình.
Theo Văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, bảy máy bay Nga và hai máy bay Trung Quốc đã xâm nhập Vùng Nhận dạng Phòng không (KADIZ) vào khoảng 10h sáng 9/12 (giờ địa phương). Hàn Quốc sau đó triển khai máy bay chiến đấu “để thực hiện các biện pháp chiến thuật và chuẩn bị cho mọi tình huống bất trắc”.
Theo hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết các máy bay Nga và Trung Quốc đã ra vào vùng phòng không của nước này trong khoảng một giờ trước khi rời đi.
Ngày 10/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã gửi công hàm phản đối ngoại giao tới đại diện Trung Quốc và Nga về việc máy bay quân sự của họ xâm phạm vùng phòng không Hàn Quốc.
“Quân đội chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả tích cực trước các hoạt động của máy bay các nước láng giềng trong vùng phòng không của Hàn Quốc theo đúng luật pháp quốc tế”, ông Lee Kwang-suk, Tổng giám đốc Cục Chính sách Quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Seoul, cho biết.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết nước này cũng đã triển khai máy bay quân sự để thực thi nghiêm ngặt các biện pháp phòng không nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm không phận tiềm tàng.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội tối 9/12, ông Koizumi cho biết hai máy bay ném bom Tu-95 của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã bay từ Biển Nhật Bản đến eo biển Tsushima và hội quân với hai máy bay khác của Trung Quốc có thể mang tên lửa tầm xa.