Triều Tiên chiếu mô phỏng tấn công trụ sở Chính phủ Hàn Quốc

Triều Tiên ngày 5/4 đã cho chiếu một đoạn băng hình mang tính tuyên truyền mô phỏng một cuộc tấn công bằng pháo vào các trụ sở chính của Hàn Quốc, trong đó có cả Phủ Tổng thống.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát cuộc tập trận đổ bộ và chống đổ bộ của quân đội Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, đoạn băng hình kéo dài hơn 1 phút trên, được phát trên trang mạng “DPRK Today” của Triều Tiên với tiêu đề “Nếu Hàn Quốc không tuân theo điều kiện của chúng ta”, bắt đầu bằng thông điệp Triều Tiên ngày 26/3 tuyên bố sẽ có hành động “không thương tiếc” đối với Hàn Quốc nếu Seoul không đưa ra lời xin lỗi vì có ý định tấn công vào ban lãnh đạo Triều Tiên.

Tiếp đó là những cảnh về cuộc tập trận pháo binh tầm xa của quân đội Triều Tiên được tiến hành hôm 24/3 và cảnh nã pháo vào trung tâm thủ đô Seoul tại khu vực giữa Sungnyemun và Nhà hát Quốc gia gần núi Namsan.

Một cảnh đồ họa vi tính cho thấy 3 quả đạn pháo đánh trúng Phủ Tổng thống, phá hủy khu nhà trụ sở chính phủ tại Seoul, sở chỉ huy của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và Cơ quan Tình báo Quốc gia. Đoạn băng kết thúc bằng dòng chữ “Mọi thứ sẽ biến thành đống tro tàn”.

Trong một diễn biến khác, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc cho biết lực lượng này ngày 5/4 đã hạ thủy một chiếc tàu ngầm tấn công có trang bị tên lửa dẫn đường, qua đó tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này.

Theo Hải quân Hàn Quốc, chiếc tàu ngầm 1.800 tấn chạy bằng năng lượng diesel và điện này được sản xuất với công nghệ mới nhất và trang bị hệ thống hỏa lực mạnh, là chiếc thứ 7 thuộc lớp "Type 214" của Hàn Quốc. Chiếc tàu có độ dài 65 mét, rộng 6,3 mét, tốc độ tối đa 38 km/giờ, có thể mang theo ngư lôi và tên lửa tấn công chính xác có dẫn đường cùng khoảng 40 thủy thủ. Nhiệm vụ chính của tàu là thực hiện các hoạt động chống tàu chiến cũng như tàu ngầm và rải thủy lôi.

Sau lễ hạ thủy tại Ulsan, cách thủ đô Seoul khoảng 400 km về phía Đông Nam, chiếc tàu ngầm mang tên Hong Beom-do trên sẽ được vận hành thử và đưa vào sử dụng vào tháng 7/2017.

TTXVN/Tin Tức
Thông tin mới về vụ bắn tên lửa của Triều Tiên
Thông tin mới về vụ bắn tên lửa của Triều Tiên

Triều Tiên đã bắn 3 quả tên lửa đất đối không ra vùng biển phía Đông nước này, chứ không chỉ 1 quả như thông báo trước đó của quân đội Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN