Triều Tiên bị nghi đang xây dựng ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên dường như đang cải tạo và xây dựng tại nhiều cơ sở hạ tầng thuộc tổ hợp hạt nhân Yongbyon.


Khu tổ hợp Yongbyong của Triều Tiên. Ảnh: AP


Đây là một phần nội dung trong phát biểu ngày 7/9 của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano tại cuộc họp kín của ban giám đốc cơ quan này tại Vienna (Áo).

Theo Tổng Giám đốc Amano, các hình ảnh vệ tinh về cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên cho thấy các hoạt động xây dựng và cải tạo đang diễn ra. Những hình ảnh quan sát được qua hình ảnh vệ tinh phù hợp với các tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng nước này sẽ "đẩy mạnh phát triển các khả năng hạt nhân". Ông Amano nêu rõ IAEA vẫn chưa xác minh được điều này và cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến tại Yongbyon chủ yếu thông qua hình ảnh vệ tinh.

Phần lớn thời gian cuộc họp của IAEA bàn về vấn đề Iran nhưng cơ quan này cũng đề cập đến tình hình Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã không có đại diện tại IAEA kể từ khi yêu cầu các thanh sát viên rời khỏi nước này sau khi rút khỏi Hiệp ước không phổ biển hạt nhân 12 năm trước. Sau đó, Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử vũ khí hạt nhân.

Theo báo cáo của Viện Khoa học và an ninh quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington hồi tháng 4, kết quả phân tích các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động tại lò phản ứng này dường như đã được nối lại. Các chuyên gia của ISIS nhận định lò phản ứng chính tại Yongbyon dường như đang hoạt động lại ở mức độ thấp hoặc không liên tục, máy ly tâm được dùng để làm giàu urani đã hoạt động.

Lò phản ứng Yongbyon cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 90 km về phía Bắc, trước đây là nơi sản xuất plutoni cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cho tới khi bị đóng cửa theo một thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán sáu bên hồi tháng 2/2007. Để thể hiện thiện chí thực thi thỏa thuận này, năm 2008, Triều Tiên đã cho phá hủy tháp làm lạnh của lò phản ứng. Hồi tháng 4/2013, Triều Tiên tuyên bố sẽ khởi động lại hoạt động tại Yongbyon trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã không cho phép các thanh sát viên của IAEA tiếp cận với tổ hợp hạt nhân này kể từ năm 2009.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên hối thúc Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc
Triều Tiên hối thúc Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc

Triều Tiên hối thúc Mỹ rút các lực lượng của nước này ra khỏi Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN