Tổng thống Putin sử dụng quân đội như một công cụ đối ngoại

Hiện nay, nhất cử nhất động của quân đội Nga đều khiến Mỹ và phương Tây theo sát. Các chuyên gia đánh giá rằng lực lượng quân đội được hiện đại hóa đang là công cụ then chốt trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga tham gia một cuộc diễu binh. Ảnh: AFP

Tổng thống Putin đã đặt hồi sinh quân đội là một trong những ưu tiên hàng đầu trong 20 năm lãnh đạo của ông. Hãng thông tấn AFP (Pháp) đánh giá sau nhiều năm quân đội bị xao lãng thời kỳ hậu Liên Xô, Nga đã trang bị cho lực lượng vũ trang chiến đấu cơ, xe tăng và tên lửa tối tân, mở các căn cứ mới ở Bắc Cực.

Giám đốc Trung tâm Carnegie Moskva-ông Dmitri Trenin phân tích: “Khủng hoảng Ukraine đã cho thấy lần đầu tiên kể từ cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Nga sẵn sàng sử dụng lực lượng quân đội để ngăn chặn sự bành trướng của phương Tây vào lãnh thổ từng thuộc Liên Xô”.

Trong nhiều tháng, việc triển khai quân đội của Nga ở gần biên giới với Ukraine khiến các quốc gia phương Tây lên tiếng cảnh báo về một cuộc tấn công. Nga đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này.

Cũng trong thời gian qua, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh xe tăng Nga nằm im trên tuyết ở khu vực gần biên giới Ukraine hoặc tàu hỏa chở theo các vũ khí. Nga còn tham gia tập trận chung với Belarus - một cửa ngõ châu Âu - trong đó sử dụng nhiều hệ thống vũ khí tinh vi như tên lửa đất đối không S-400 và hệ thống phòng không Pantsir. Trong tháng 1, Nga thông báo về một loạt cuộc tập trận hải quân tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải…

Đến ngày 15/2, Nga tuyên bố rút một số lực lượng ở khu vực gần biên giới Ukraine sau khi hoàn thành các cuộc tập trận theo kế hoạch.

Chú thích ảnh
Xe tăng Nga đã đến Belarus tham gia tập trận. Ảnh: AFP

Với gần 1 triệu binh sĩ đang phục vụ và nhiều vũ khí đáng gờm, quân đội Nga được coi là một trong những lực lượng vũ trang lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới. Tổng thống Putin cũng từng đề cập đến việc phát triển nhiều vũ khí “bất khả chiến bại” như tên lửa liên lục địa Sarmat và tên lửa hành trình Burevestnik.

Nhà phân tích Vasily Kashin tại Trường Kinh tế cấp cao ở Moskva đánh giá: “Quân đội là công cụ tốt cho việc tạo ảnh hưởng”. Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo Nga Putin cũng gặt hái được một số thắng lợi trong chính sách đối ngoại. Vào tháng 1 vừa qua, Nga đã điều binh sĩ đến Kazakhstan giúp nước này xử lý bất ổn từ biểu tình. Vào năm 2015, quân đội Nga cũng hiện diện tại Syria tham gia cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad.

Hiện đại hóa quân sự của Nga cũng đi kèm với những nỗ lực đa dạng hóa kinh tế quan trọng và các dự án cơ sở hạ tầng, xã hội lớn.

Hà Linh/Báo Tin tức (AFP)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.