Mỹ bán lô thiết bị quân sự hơn 5 tỷ USD cho Ai Cập

Ngày 20/12, Chính phủ Mỹ đã cho phép bán thiết bị quân sự cho Ai Cập với tổng trị giá hơn 5 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Trong thông báo gửi tới Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ họ đã chấp thuận bán lô thiết bị 4,69 tỷ USD cho 555 xe tăng M1A1 Abrams do nước này sản xuất và hiện phía Ai Cập đang vận hành; bán 2.183 tên lửa không đối đất Hellfire trị giá 630 triệu USD và đầu đạn dẫn đường chính xác trị giá 30 triệu USD.

Theo một tuyên bố, thương vụ trên sẽ giúp cải thiện an ninh của Ai Cập - một quốc gia đồng minh lớn không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hiện vẫn tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ ở Trung Đông.

Ngoài việc bán cho Ai Cập, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cho phép bán bom và tên lửa cho Maroc trị giá 170 triệu USD và hệ thống máy bay không người lái cùng xe bọc thép cho Hy Lạp trị giá 130 triệu USD.

Ai Cập là một trong những nước nhận viện trợ an ninh lớn nhất của Mỹ kể từ khi ký hiệp ước hòa bình với Israel vào năm 1979. Hai nước hợp tác ngày càng chặt chẽ kể từ khi nổ ra xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại Gaza vào đầu tháng 10/2023, với Ai Cập đóng vai trò trung gian thúc đẩy các nỗ lực ngừng bắn và trao đổi con tin.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.