Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ tới Tây Thái Bình Dương

Theo hãng tin Kyodo, Hải quân Mỹ ngày 7/1 thông báo, tàu sân bay USS Carl Vinson đang trên đường tới Tây Thái Bình Dương.

Tàu sân bay USS Carl Vinson khởi hành từ xưởng đóng tàu Northrop Grumman Newport News ở Mỹ ngày 28/6/2009. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết siêu hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân này, cùng một số tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường và các tàu chiến khác, đã rời cảng San Diego tuần trước theo "lịch trình triển khai định kỳ" tới khu vực, song không tiết lộ cụ thể ngày đến theo lịch trình cũng như thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Việc tàu USS Carl Vinson di chuyển tới Tây Thái Bình Dương nằm trong sáng kiến của Hạm đội 3 nhằm cho phép đơn vị này hỗ trợ các hoạt động của Hạm đội 7 đóng tại Nhật Bản. Theo Hải quân Mỹ, việc triển khai này đánh dấu lần thứ 2 nhóm tàu tấn công Carl Vinson hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dưới sự chỉ huy và kiểm soát của Hạm đội 3.

Dự kiến tàu USS Carl Vinson sẽ tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên trước lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa Đông PyeongChang vào ngày 9/2 tới. Hiện chưa rõ tàu này có tham gia cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ thường niên dự kiến diễn ra sau tháng 3 hay không. Năm ngoái, tàu sân bay USS Carl Vinson đã tham gia cuộc tập trận chung "Đại bàng non".

TTXVN/Báo Tin tức
Các tàu sân bay Mỹ rời Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ cảnh báo gia tăng sức ép
Các tàu sân bay Mỹ rời Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ cảnh báo gia tăng sức ép

Các quan chức Hải quân Mỹ ngày 15/11 cho biết 3 tàu sân bay của Mỹ đã rời khỏi vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên sau khi tiến hành các cuộc diễn tập hải quân tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN