Tập trận hải quân Mỹ-Ấn-Nhật: Thông điệp chiến lược với Trung Quốc

Thiếu tướng Hải quân Mỹ William Byrne cho biết việc nhóm tàu tấn công do tàu sân bay lớp Nimitz dẫn đầu tới Ấn Độ tập trận quy mô lớn mang tên Malabar 2017 với Hải quân Nhật Bản và Ấn Độ là “một thông điệp chiến lược với Trung Quốc”.

Tàu chiến Mỹ và Nhật Bản trong lễ khai mạc Malabar 2017 tại Chennai ngày 10/7. Ảnh: AFP

Hải quân Mỹ ngày 10/7 thông báo: “Malabar 2017 là một cuộc tập trận ba nước do Hải quân Ấn Độ đăng cai và tổ chức tại Chennai và vùng biển Vịnh Bengal”. Malabar 2017 bao gồm hai giai đoạn trên bờ và trên biển nhằm củng cố kỹ năng chiến đấu và đánh giá sức mạnh của các lực lượng.

Malabar 2017 là một trong những hoạt động diễn tập chung thường niên của Mỹ, bắt đầu từ năm 1992 nhằm xử lý các mối đe dọa tới an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ - châu Á - Thái Bình Dương.

Trong đó, Hải quân Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ cùng tuần tra hàng hải và trinh sát, tác chiến chống tàu ngầm và tàu trên mặt biển, diễn tập cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn… 16 tàu chiến, 2 tàu ngầm và 95 máy bay của ba nước sẽ tham gia chương trình tập trận kéo dài tới ngày 17/7 này.

Cuộc tập trận quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc vừa xảy ra xung đột tại khu vực Sikkim. Tuy nhiên, Tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ, ông HCS Bisht khẳng định trên kênh NDTV rằng Malabar 2017 không liên quan tới tình hình tại Sikkim.

Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động trên vùng biển Ấn Độ Dương trong những năm gần đây như tuần tra hàng hải và xây dựng cảng biển ở Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
NATO tập trận phòng không 'định hướng chống Nga'
NATO tập trận phòng không 'định hướng chống Nga'

Ngày 10/7, trên lãnh thổ CH Séc đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không Tobruq Legacy 2017 với sự tham dự của hơn 500 quân sỹ từ 6 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – Séc, Litva, Slovakia, Hungary, Anh và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN