Quân khu miền Đông Nga tập trận với các hệ thống S-300

Trong cuộc tập trận, các binh sĩ S-300 đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm, nhận dạng và phá hủy mục tiêu trên không của kẻ thù giả định.

Hệ thống phòng không S-300.

Ngày 22/11, người phát ngôn Quân khu miền Đông (EMD) của Nga, ông Alexander Gordeev cho biết lực lượng phòng không thuộc EMD đã tham gia cuộc tập trận sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại vùng lãnh thổ Khabarovsk của Nga.

Theo nguồn tin trên, hơn 100 binh sĩ và 20 xe quân sự đã tham gia cuộc tập trận. Ông Gordeev nói: "Các bệ phóng đã được di chuyển tới khu vực xác định, vượt qua một vùng nhiễm độc. Các nhóm binh sĩ tên lửa S-300 đã đẩy lui vụ tấn công phá hoại của kẻ thù giả định". 

Cũng trong cuộc tập trận, các binh sĩ S-300 đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm, nhận dạng và phá hủy mục tiêu trên không của kẻ thù giả định.

TTXVN/Tin Tức
Chỉ huy NATO tuyên bố Nga không phải là kẻ thù
Chỉ huy NATO tuyên bố Nga không phải là kẻ thù

NATO không nhìn nhận Nga là kẻ thù của mình, mà nói đúng hơn là đang cố “tìm hiểu” động cơ của Moskva cũng như bảo vệ lợi ích của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN