Quân đội Iraq tấn công sào huyệt cuối cùng của IS

Ngày 26/10, quân đội Iraq đã giành lại một số căn cứ quân sự và làng mạc bị tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm đóng. Quân đội giành thắng lợi này khi triển khai một đợt tấn công truy quét tàn quân IS đang cố thủ trong lãnh thổ Iraq.

Các lực lượng Iraq trong chiến dịch chống IS tại làng Anna, tỉnh Anbar ngày 22/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Các mũi tấn công của lực lượng quân sự Iraq nhằm vào khu vực thung lũng Euphrates, giáp biên giới Syria, với mục tiêu giải phóng hai thị trấn của người Arab theo dòng Hồi giáo Sunni gồm Al-Qaim và Rawa, vốn được coi như "cái nôi" của phiến quân kể từ năm 2003.

Chỉ huy chiến dịch, Tướng Qassem al-Mohammedi cho biết các lực lượng tấn công từ 4 mũi phía Đông, Đông Nam, Bắc và Nam. Ngoài lực lượng quân đội, chiến dịch này có sự hỗ trợ của các đơn vị cảnh sát liên bang, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố và lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi.

Cho tới nay, các đơn vị tác chiến đã giành được một số căn cứ quân sự tại Đông Nam Al-Qaim trong đó có căn cứ quân sự trọng yếu trong khu vực và một căn cứ không quân cùng hàng chục làng mạc lân cận.

Trong một thông báo đưa ra khi đang thăm Iran, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi đã ca ngợi những binh lính Iraq dũng cảm đang chiến đấu giành lại những vùng đất cuối cùng của tổ quốc còn nằm trong tay IS. Ông cũng kêu gọi các phiến quân và những người ủng hộ phiến quân ra đầu hàng để tránh thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, liên quân do Mỹ dẫn đầu chống IS ngày 26/10 thừa nhận có thêm 51 thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích tại Iraq và Syria, theo đó tổng số thường dân thiệt mạng do các cuộc tấn công của lực lượng này lên tới 786 người kể từ năm 2014. Con số chính thức này được cho là thấp hơn so với báo cáo của các tổ chức bên ngoài.

Theo tổ chức giám sát Airwars, có ít nhất 5.637 dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công của liên quân.

TTXVN/Báo Tin Tức
Các lực lượng Iraq tấn công thành trì cuối cùng của IS
Các lực lượng Iraq tấn công thành trì cuối cùng của IS

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 26/10 cho biết các lực lượng Iraq đã tấn công các thị trấn Rawa và al-Qaim, phía Tây nước này, gần biên giới Syria. Đây được coi là các thành trì cuối cùng của lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN