Quân đội 22 nước tới Nga tham gia Cuộc thi Quân sự quốc tế 2017

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 cho biết hơn 1.200 binh sỹ từ 22 quốc gia đã tới Nga để bắt đầu chuẩn bị cho Cuộc thi Quân sự quốc tế 2017.

Binh sĩ bắn tên lửa phòng không trong cuộc thi phòng không quốc tế 2015 tại Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng, các đội đến từ Azerbaijan, Armenia, Belarus, Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và những nước khác đã tới địa điểm tổ chức các nội dung thi đấu để bắt đầu công tác chuẩn bị.

Cuộc thi Quân sự quốc tế 2017, dự kiến kéo dài trong 2 tuần từ ngày 29/7-12/8 và do các nước Nga, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan và Trung Quốc đồng tổ chức với nhiều nội dung như thực hành trên không, trên biển, bắn tỉa và xe tăng.
 

Cuộc thi quân sự thường niên này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015 theo sáng kiến của Bộ Quốc phòng Nga. Năm 2016, cuộc thi diễn ra tại Nga và Kazakhstan với sự tham gia của 3.000 binh sĩ đến từ 19 nước.

TTXVN/Tin Tức
'Kẻ hủy diệt 2' của quân đội Nga xuất hiện trên chiến trường Syria
'Kẻ hủy diệt 2' của quân đội Nga xuất hiện trên chiến trường Syria

Một trong những vũ khí tân tiến nhất của Nga, xe chiến đấu yểm trợ tăng BMPT-72 “Kẻ hủy diệt 2” đã hiện diện trước Tổng thống Bashar al-Assad tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN