Phiến quân Houthi bắn rơi máy bay không người lái của liên quân Arab  

Nhóm phiến quân Houthi ngày 5/2 tuyên bố đã bắn rơi một "máy bay do thám không người lái" của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại thành phố cảng Hodeida của Yemen.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất tham gia liên quân chống Houthi do Saudi Arabia dẫn đầu, cất cánh tại căn cứ không quân ở Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Mạng truyền hình Masirah thân Houthi cho hay chiếc máy bay này bị bắn hạ gần quận Tuhyata ở Hodeida khi đang do thám các vị trí quân sự của lực lượng trên.

Hiện Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này. 

Yemen rơi vào nội chiến kể từ cuối năm 2014 sau khi phiến quân Houthi nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa và buộc chính phủ được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi phải lưu vong.

Từ năm 2015, Saudi Arabia đã thành lập và lãnh đạo một liên minh quân sự các nước Arab chống phiến quân Houthi, hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Hadi. Theo các cơ quan viện trợ của LHQ, cuộc xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và khiến hơn 20 triệu người khác đứng trước nguy cơ bị đói.

Quang Minh - Văn Khoa (TTXVN)
Phiến quân Houthi tấn công trại huấn luyện ở Yemen, ít nhất 60 quân nhân thiệt mạng
Phiến quân Houthi tấn công trại huấn luyện ở Yemen, ít nhất 60 quân nhân thiệt mạng

Ít nhất 60 quân nhân đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi phiến quân Houthi tấn công một trại huấn luyện quân sự tại thành phố Marib thuộc tỉnh cùng tên ở Yemen ngày 18/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN