'Pháo đài bay' B-52 bay qua không phận 30 nước NATO trong một ngày

“Pháo đài bay B-52” của Mỹ đã hiện diện trên bầu trời 30 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm phô trương sức mạnh trước thềm cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Thụy Sĩ.

Chú thích ảnh
 B-52  được hộ tống bởi chiến đấu cơ Typhoon của Anh ngày 31/5. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết B-52 của Không quân Mỹ đã tham gia vào Chiến dịch Bầu trời đồng minh ngày 31/5. B-52 đã bay qua không phận 28 quốc gia đồng minh tại châu Âu trong quãng thời gian 12 tiếng đồng hồ, trong đó có Estonia, Latvia và Lithuanian vốn ở cửa ngõ của Nga.

Cùng thời điểm này, một số máy bay B-52 khác cũng bay qua bầu trời Mỹ và Canada để hoàn thành chương trình “ghé thăm” các thành viên NATO.

Tướng Jeffrey Harrigian, chỉ huy chỉ huy Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi đánh giá sứ mệnh này cho thấy “không có thách thức nào chúng tôi không thể giải quyết”.

Dưới đây là video về hành trình của những máy bay ném bom B-52 Mỹ trên bầu trời thành viên NATO (nguồn: Daily Mail):

Đây chỉ là một phần trong cuộc tập trận quy mô lớn của NATO ngay trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Nga Putin ngày 16/6 tại Geneva (Thụy Sĩ). Bên cạnh đó là cuộc tTập trận trên biển với sự góp mặt của hàng không mẫu hạm Anh Queen Elizabeth cùng nhiều tàu khu trục và tàu ngầm được tổ chức gần Bồ Đào Nha.

Chiến dịch Bầu trời đồng minh đã bước vào năm thứ 2 với lần đầu tổ chức vào năm 2020. Khi đó có 6 máy bay ném bom B-52 góp mặt, với 4 chiếc bay qua châu Âu và 2 chiếc xuất hiện trên bầu trời Mỹ.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tại châu Âu, máy bay ném bom B-52 của Mỹ được hộ tống bởi 100 chiến đấu cơ từ 22 quốc gia thành viên NATO.

B-52 gia nhập quân đội Mỹ từ thập niên 50 của thế kỷ trước trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh căng thẳng. Từ đó đến nay, máy bay ném bom này được trang bị thêm tên lửa dẫn đường, cảm biến điện tử công nghệ cao. Mỗi chiếc B-52 có thể chở theo hơn 30 tấn bom, mìn và tên lửa.

Hà Linh/Báo Tin tức
Vì sao vụ Mỹ đánh bom Đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư được xới lại sau 22 năm
Vì sao vụ Mỹ đánh bom Đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư được xới lại sau 22 năm

Những bài báo gần đây tại Trung Quốc cho biết Đại sứ quán nước này ở Nam Tư cũ bị Mỹ đánh bom để phá hủy xác một máy bay tàng hình F-117 của Mỹ giấu trong tầng hầm. Chưa thể khẳng định đâu là sự thật, nhưng vấn đề đặt ra là tại sao bí ẩn về vụ đánh bom lại được xới lên vào thời điểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN