Nhật Bản sẽ chế tạo tàu sân bay?

Nhật Bản được cho là sẽ sử dụng máy bay giám sát không người lái trên tàu khu trục của nước này và đây có thể là “khúc dạo đầu” để chế tạo tàu sân bay trong tương lai, tờ Diplomat ngày 15/1 nhận định.

Theo tờ Thời báo Nhật Bản, Hải quân nước này đang xem xét triển khai máy bay trinh sát không người lái mà có thể cất, hạ cánh từ tàu khu trục, nếu kế hoạch này được phê duyệt, lực lượng này sẽ mở rộng nghiên cứu các ứng dụng của nó cho các hoạt động khác.

Tàu khu trục lớp Izumo của Nhật Bản.


"Tùy thuộc vào những nghiên cứu này, Nhật Bản có thể sẽ chế tạo một tàu sân bay được trang bị các máy bay chiến đấu", tờ báo cho biết và trích dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này nhấn mạnh rằng kế hoạch triển khai máy bay không người lái sẽ được thực hiện vì chúng có thể hoạt động ở những “khu vực nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp”.

Việc chuyển các hoạt động của máy bay chiến đấu sang tàu nổi có khả năng châm ngòi cho mối quan ngại và chỉ trích từ một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, khi cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tìm cách thay đổi Hiến pháp và phá vỡ trật tự thời hậu Chiến tranh thế giới thứ hai tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện nay, chỉ có một vài máy bay trực thăng của Nhật có thể cất cánh từ các tàu chiến, nhưng máy bay Nhật vẫn chưa có kinh nghiệm cất cánh từ các tàu nổi đối với máy bay chiến đấu cánh cố định - đây được cho là một hành động tấn công quân sự, điều mà Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản đang cấm.

Quyết định sử dụng máy bay không người lái (có thể ban đầu không trang bị vũ khí) trên các tàu chiến có lẽ đã được triển khai và điều này ít nhất cũng tránh được việc những người chỉ trích cho rằng đó là hành động khiêu khích. Và bằng cách bắt đầu với máy bay không người lái không mang vũ khí, Nhật Bản có thể dần dần làm cho các nước trong khu vực “thoải mái” với các hoạt động của máy bay cất cánh cố định từ tàu nổi của nước này. Ngay cả khi nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định rằng chỉ có máy bay không người lái triển khai trên tàu chiến, không có bay chiến đấu hoạt động từ tàu nổi thì máy bay không người lái ngày càng có khả năng được sử dụng trong một số trường hợp như ném bom và máy bay phản lực trong những năm tới.

Tuy nhiên, quyết định sử dụng máy bay giám sát cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Nhật Bản. Đặc biệt, là về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa Tokyo với Bắc Kinh đã kéo dài và Nhật Bản đã thực hiện một số biện pháp để tăng khả năng giám sát của mình đối với một số đảo xa. Nước này cũng dự định mua máy bay trinh sát RQ- 4 Global Hawk và đang hy vọng mua được 19 chiếc máy bay không người lái chiến thuật cỡ nhỏ RQ- 21 Blackjack hiện đang được Hải quân Mỹ thử nghiệm.


Một vấn đề mà Nhật Bản sẽ phải đối mặt là hiện nay tàu khu trục của nước này không được trang bị các thiết bị cất, hạ cánh cho máy bay. Nhật đang nỗ lực cải thiện khả năng này cho tàu khu trục lớn và hiện đại nhất của mình – tàu khu trục lớp Izumo mà phía Trung Quốc gọi nó là “tàu sân bay ngụy trang”. Một số chuyên gia cho rằng mục đích của Nhật khi chế tạo chiếc tàu khu trục này là có thể cất, hạ cánh máy bay V22 Ospreys. Tuy nhiên, kích thước khổng lồ của chiếc tàu này cũng có thể cho phép các máy bay chiến đấu của Nhật Bản hoạt động trên đó.


CT
(Theo Diplomat)

Liên minh Nhật -Ấn-Hàn khiến Trung Quốc lo sợ?
Liên minh Nhật -Ấn-Hàn khiến Trung Quốc lo sợ?

Theo tờ tạp chí quốc phòng của Ấn Độ ngày 14/1, việc New Dehli sẽ là chủ nhà của cuộc gặp 3 bên Ấn – Nhật - Hàn trong tháng này khiến Bắc Kinh lo ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN