Nhật Bản, Nga chỉ trích chương trình tên lửa của Triều Tiên

Ngày 4/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ trích chương trình phát triển hạt nhân-tên lửa của Triều Tiên là “không thể chấp nhận được”.

Tên lửa tầm ngắn được phóng ra vùng biển Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân “bất cứ thời điểm nào” vì mục đích quốc phòng. Phát biểu trước báo giới, ông Kishida nhấn mạnh: “Nhật Bản tuyệt đối không thể chấp nhận việc Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa. Nhật Bản cần phối hợp với cộng đồng quốc tế hối thúc Triều Tiên kiềm chế và tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ)”.

Cùng ngày, trả lời câu hỏi của các phóng viên về vụ bắn mới nhất của Triều Tiên, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin tuyên bố việc Triều Tiên quyết định bắn tên lửa hay đạn pháo tầm ngắn hôm 3/3 cho thấy Bình Nhưỡng đã không rút ra được bài học nào từ gói trừng phạt mới nhất do HĐBA áp đặt trong tuần này. Trong khi đó, Đại sứ Nhật Bản tại LHQ Motohide Yoshikawa cho rằng đó là cách mà Triều Tiên phản ứng với các lệnh trừng phạt của LHQ, và họ có thể sẽ tiếp tục có các hành động tương tự.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào
Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia là tăng cường hơn nữa chất lượng các lực lượng hạt nhân, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí hạt nhân "bất cứ lúc nào".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN