Nhật Bản đưa vào hoạt động tàu khu trục chở trực thăng lớn nhất

Ngày 25/3, Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) Nhật Bản đã đưa vào hoạt động tàu khu trục chở trực thăng lớn nhất từ trước tới nay của nước này mang tên Izumo, trong bối cảnh Tokyo đang tăng cường năng lực phòng thủ xung quanh các hòn đảo phía Tây Nam xa xôi của nước này.


Tàu khu trục Izumo của Nhật Bản.


Tàu Izumo có trọng tải 19.500 tấn, dài 248 mét, rộng 38 mét, cho phép 5 trực thăng cất cánh và hạ cánh trên tàu cùng lúc. Tàu này cũng có thể chở máy bay vận tải MV-22 Osprey mà Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) đặt mua của Mỹ. Hiện Nhật Bản đang muốn tăng cường các hoạt động phối hợp của các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển, và tàu Izumo có khả năng sẽ đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy nhờ các tính năng liên lạc tân tiến phục vụ trong các trường hợp khẩn cấp và thiên tai.


Được biết, chi phí đóng tàu Izumo vào khoảng 120 tỷ yen (1 tỷ USD). Dự kiến, một tàu khu trục khác cùng loại với tàu Izumo sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2017. 


Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc đang tìm cách tránh những cuộc đụng độ ngoài ý muốn trên biển bằng cách khởi động một cơ chế quản lý khủng hoảng.



TN (theo Kyodo)

Nhật Bản tinh giản thủ tục động binh trong tình huống 'vùng xám'
Nhật Bản tinh giản thủ tục động binh trong tình huống 'vùng xám'

Chính phủ Nhật Bản sẽ chỉ cần phê duyệt qua điện thoại việc điều động binh sĩ để giải quyết các tình huống "vùng xám" - có nghĩa là chưa đến mức có thể xảy ra cuộc tấn công quân sự lớn nhằm vào Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN