Nhật Bản mua thêm 6 tiêm kích tàng hình F-35

Nhật báo Nikkei đưa tin Nhật Bản có kế hoạch tìm kiếm nguồn tài chính để mua 6 máy bay tiêm kích tàng hình F-35 trong tài khóa tiếp theo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho các đảo xa xôi ở phía Tây Nam.

Tiêm kích tàng hình F-35.


Nguồn tin cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định đề xuất cấp 124,9 tỷ yen (1,21 tỷ USD) cho dự án này. Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản hy vọng mua tổng cộng 42 máy bay F-35 để thay thế cho phi đội F-4 đã lỗi thời. Bộ trên cũng sẽ xin thêm 54 tỷ yen để mua 3 máy bay do thám không người lái có khả năng bay được quãng đường dài hơn, cũng như khoản tiền 58,8 tỷ yen để mua máy bay cảnh báo sớm mới.

Cuối năm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ quyết định lựa chọn giữa máy bay E-2D của Northrop Grumman Corp và máy bay của tập đoàn Boeing.

Dự kiến, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong tài khóa 2015 sẽ bao gồm khoản tiền 13,7 tỷ yen dành cho việc nâng cấp máy bay cảnh báo E-767, 10 tỷ yên để sửa chữa 8 máy bay tiêm kích F-15 và 8,2 tỷ yen để mua sắm tên lửa đất đối không.


T.N (theo
Reuters)
Nhật Bản mua 3 máy bay không người lái Global Hawk
Nhật Bản mua 3 máy bay không người lái Global Hawk

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định mua 3 máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN