Nhật Bản thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình tự chế tạo

Tập đoàn công nghiệp nặng Nhật Bản Mitsubishi Heavy Industries (MHI) sẽ cho bay thử một chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên do chính họ chế tạo vào tháng 1/2015. Theo báo chí Nhật Bản ngày 12/8, phiên bản thử nghiệm này là kết quả của một công trình hợp tác giữa Mitsubishi và một số công ty khác của Nhật Bản.

Một máy bay F-35 trong phi đội không kích hỗn hợp của Mỹ. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo nhật báo Mainichi Shimbun, được AFP trích dẫn, tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries muốn chế tạo một chiếc máy bay với khả năng tương tự như F-35 của Mỹ. Đây là loại phi cơ mà vào cuối năm 2011 Tokyo đã chọn trang bị cho không quân nước này nhằm tăng cường năng lực quốc phòng.

Nếu đề án trị giá 39,2 tỷ yen (286 triệu euro) này thành công, chiến đấu cơ mới đó sẽ là loại máy bay tiêm kích đầu tiên hoàn toàn do Nhật Bản chế tạo kể từ cuối thập niên 1970 với chiếc Mitsubishi F-1. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản vẫn chưa đặt hàng để chờ kết quả một loạt thử nghiệm sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm và có thể quyết định đặt mua vào năm 2019.

Với chiếc máy bay tàng hình đầu tiên này, Nhật Bản muốn thử nghiệm công nghệ của chính mình, vốn đã được sử dụng trên nhiều loại máy bay của các nước.


TN
F-35 là mối đe dọa lớn nhất của Trung Quốc trong 10 năm tới
F-35 là mối đe dọa lớn nhất của Trung Quốc trong 10 năm tới

So với loại máy bay F-22A “cao cấp”, tiêm kích F-35 tuy thuộc loại “thấp cấp” nhưng lại có thể được trang bị rộng rãi ở những nước xung quanh Trung Quốc, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN