Ngại Nga, NATO tăng quân cho các đối tác phương Đông

Theo đề nghị của các nước đối tác phương Đông, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có kế hoạch bổ sung thêm binh sĩ tới khu vực biên giới của các nước này với Nga.


Báo Đức Tấm gương (Spiegel) ngày 28/4 cho biết Berlin sẵn sàng có sự can dự mạnh mẽ hơn vào việc kiềm chế Nga của NATO tại vùng biên giới phía Đông của khối liên minh quân sự này.

Theo đó, Đức có thể phái binh sĩ tới Litva khi sứ mệnh đảm bảo cho các đối tác phương Đông của NATO được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw (Ba Lan) vào tháng 7 tới.

Kế hoạch này của Đức đã được Thủ tướng Merkel thông báo riêng với các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp, Anh và Italy tại hội nghị thượng đỉnh diện hẹp của nhóm G-5 vừa diễn ra tại thành phố Hannover của Đức. Tại đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bày tỏ hy vọng NATO sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ Đức và Anh.

Sứ mệnh mới của lực lượng quân đồng minh luân phiên ở các nước Baltic cũng như Ba Lan và Romania sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO nêu trên. Dự kiến, mỗi nước trong khu vực này sẽ có một một tiểu đoàn quân NATO với số nhân lực tối đa tới 1.000 người.

Hiện quân đội Đức đang kiểm tra các khả năng có thể hỗ trợ sứ mệnh nêu trên của NATO ở Litva. Có thể Berlin sẽ cử một đại đội tới quốc gia vùng Baltic này. Với kế hoạch tăng cường hiện diện của mình, NATO muốn gửi đi một thông điệp tới các nước đối tác liên minh vốn cảm thấy bị đe doạ về quân sự sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ điều tiêm kích F-22 tới Đông Âu
Mỹ điều tiêm kích F-22 tới Đông Âu

Ngày 25/4, Mỹ đã điều các máy bay tiêm kích F-22 đến Biển Đen để tham gia một cuộc diễn tập nhằm thể hiện sự hậu thuẫn quân sự dành cho các đồng minh Đông Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), những nước cho rằng mình đang phải đối mặt với nguy cơ từ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN