Nga và Belarus bắt đầu bay giám sát trên lãnh thổ Ba Lan

Các chuyên gia của Nga và Belarus đã bắt đầu hoạt động bay giám sát kéo dài 5 ngày trên lãnh thổ Ba Lan.

Máy bay An-30B của Nga sẽ tham gia hoạt động bay giám sát trên bầu trời Ba Lan.

Người đứng đầu Trung tâm giảm thiểu rủi ro hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Ryzhkov ngày 3/4 cho biết lộ trình hoạt động bay giám sát nêu trên lên tới 1.400 km, sẽ được thực hiện theo lộ trình phối hợp của máy bay An-30B của Nga theo Hiệp ước Bầu trời Mở.

Theo ông, các chuyên gia Ba Lan trên máy bay này có nhiệm vụ điều khiển thiết bị giám sát. Ông còn cho biết cũng trong cùng thời điểm, các chuyên gia Đan Mạch, Thụy Điển và Anh sẽ tiến hành một chuyến bay giám sát trên bầu trời Nga.

Hiệp ước Bầu trời Mở được ký vào tháng 3/1992 và trở thành một trong những biện pháp xây dựng lòng tin chủ yếu tại châu Âu sau cuộc Chiến tranh Lạnh. Hiệp ước có hiệu lực từ năm 2002. Hiện có 34 nước tham gia hiệp ước này, trong đó có Nga và hầu hết các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

TTXVN/Tin Tức
Phi cơ Nga bay giám sát không phận Thổ Nhĩ Kỳ
Phi cơ Nga bay giám sát không phận Thổ Nhĩ Kỳ

Trong các ngày từ 27/2 đến 3/3, Nhóm thanh sát viên của Nga sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát không phận Thổ Nhĩ Kỳ bằng máy bay An-30B, theo tinh thần Hiệp ước quốc tế Bầu trời mở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN