Nga tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân số 1 thế giới

Ngày 12/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các năng lực hạt nhân của nước này hiện đại nhất thế giới.

Phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Liên bang Siberia ở thành phố Krasnoyatsk, ông Shoigu khẳng định: "Lá chắn hạt nhân của đất nước vẫn rất hùng mạnh. Chúng tôi làm tất cả vì điều này... Không nước nào có các hệ thống tân tiến và khả năng cao như thế".

Tên lửa RS-12M "Topol" của Nga nổi bật về khả năng cơ động, tàng hình và thời gian khởi động ngắn. Ảnh: RIA Novosti



Theo ông Shoigu, Nga sở hữu hàng nghìn máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự, cũng như các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hàng đầu. Ngoài ra, Nga còn đứng thứ 2 trên thị trường vũ khí toàn cầu và luôn đắt hàng.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga là máy bay thế hệ 4++, giành ưu thế trên không, tấn công các mục tiêu trên mặt nước và mặt đất bằng vũ khí chính xác cao. Ảnh: Rianovosti



Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cũng cho biết Nga đang hoàn thiện việc xây dựng thêm nhiều công trình quân sự và từ năm tới, Nga sẽ sản xuất "các vũ khí rất quan trọng" tại Krasnoyarsk.


TN (theo THX)
Nga bắt đầu thiết kế 3 lớp tàu sân bay
Nga bắt đầu thiết kế 3 lớp tàu sân bay

Tổng giám đốc Cục dự án-thiết kế Neva, ông Sergei Vlasov cho biết đơn vị này đang phát triển các dự án 3 lớp tàu sân bay dành cho Hải quân Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN