Nga thử thành công tên lửa đánh chặn tầm xa

Ngày 7/7, Tổ hợp Công nghiệp - quốc phòng Nga cho biết nước này đã thử nghiệm thành công thành phần chống đánh chặn tầm xa, là một phần của hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500.

Tên lửa phòng không S-500 do tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey nghiên cứu và phát triển trong khuôn khổ chương trình vũ khí quốc gia đến năm 2020. Nó có khả năng phát hiện và cùng lúc tiêu diệt 10 mục tiêu đạn đạo bay với vận tốc 7km/giây, cũng như đầu đạn của tên lửa hành trình siêu thanh.

Theo các chuyên gia, tính năng kỹ thuật S-500 sẽ vượt trội so với hệ thống tên lửa 3RS S-400 "Triumph" đang trong phiên chế hoạt động của Nga và siêu tên lửa phòng không RAS-3 (phiên bản mới nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot) của Mỹ.

Được biết, các thử nghiệm đã được tiến hành vào cuối tháng 6 vừa qua.


TTXVN/ Tin tức
Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn Prithvi
Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn Prithvi

Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn được chế tạo trên cơ sở tên lửa đạn đạo Prithvi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN