Nga phát triển vũ khí thay đổi luật chơi, đe dọa nhóm tàu sân bay Mỹ

Nga dự tính sẽ hiện đại hóa ngư lôi sử dụng “công nghệ bong bóng” VA-111 Shkval trong chương trình vũ khí của quốc gia 2018-2015, nhằm một mình "thay đổi luật chơi trong cuộc chiến dưới biển". Nếu thành công, ngư lôi Shkval sẽ đưa Nga vào vị thế đi trước đối thủ ít nhất 40 năm.

Ngư lôi VA-111 Shkval.

Loại ngư lôi này có thể đạt vận tốc di chuyển lên tới 300 km/h. Hiện chỉ có Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu loại vũ khí tối tân đến vậy.

“Công việc đang được tiến hành. Tôi nghĩ các thông số sẽ được nâng cấp một cách đáng kể. Dự án này nằm trong khuôn khổ chương trình vũ khí quốc gia 2018-2025”, Boris Obnosov – Giám đốc Tập đoàn Tên lửa chiến thuật của Nga phát biểu tại Triển lãm Hàng không MAKS 2017.

Ngư lôi tên lửa Shkval là loại vũ khí đáng gờm chống tàu sân bay do Liên bang Xô viết thiết kế với khả năng đặc biệt. Vũ khí này được chính thức đưa vào hoạt động trong lực lượng Hải quân Liên Xô năm 1977. Sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, loại ngư lôi này có thể đạt vận tốc lên tới hơn 300 km/h.

Phát triển từ những năm 1970, ưu điểm vượt trội của loại ngư lôi này là vận tốc ấn tượng 100m/s, song nó lại có nhược điểm là gây ra tiếng ồn lớn, khả năng hoạt động hạn chế (chỉ vươn xa 10 km và sâu 30 m).

Bên cạnh đó, loại ngư lôi này không có hệ thống tìm kiếm mục tiêu, hoàn toàn chỉ dựa vào hệ thống dẫn đường quán tính. Lúc đầu, chiếc ngư lôi này được trang bị đầu đạn hạt nhân 150 kiloton, song sau này được thay thế thành đầu đạn truyền thống.

Theo ông Alexander Khrolenko - nhà bình luận chính trị của tờ RIA Novosti có viết trong một bài báo phân tích, “ngư lôi luôn là một loại vũ khí tấn công và phòng thủ chủ lực trong cuộc chiến dưới biển. Shkval nổi bật trong các loại ngư lôi khác do nó có sự kết hợp giữa một vài công nghệ kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay. Loại ngư lôi này sẽ trở thành thứ vũ khí đe dọa ghê gớm đối với nhóm tàu sân bay của Mỹ và có thể thay đổi luật chơi trong cuộc chiến dưới biển”.

Do sử dụng công nghệ bong bóng (quá trình khuấy động nước để tạo ra những bong bóng hơi nước), ngư lôi Shkval sẽ đạt được một tốc độ không thể ngờ tới. Ngư lôi sẽ di chuyển trong một túi bong bóng được tạo ra từ thiết kế hình chóp nón ở đầu tên lửa và sự giải phóng khí gas từ động cơ.


Túi bóng bóng hơi nước này bao phủ hoàn toàn vật thể chuyển động làm giảm đáng kể lực ma sát và làm tăng tốc độ thay thế chân vịt truyền thống.

Thông thường khi ngư lôi thay đổi hướng đi, nó sẽ bay ra khỏi bong bóng tự tạo quanh mình và gặp phải lực cản của nước, làm giảm tốc độ. Song với thiết kế hình chóp ở đầu mũi ngư lôi, Shkval vẫn nằm trong túi bong bóng khi thay đổi phương hướng.

Chuyên gia Khrolenko chỉ ra rằng: “Ngư lôi có thể rất nhạy cảm với sự thay đổi điều kiện môi trường, bao gồm nhiệt độ trong nước và dung trọng nước tại độ sâu khác nhau. Việc phát triển Shkval đòi hỏi quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Nếu như có kết quả, đây sẽ là một bước đột phá thực sự trong thủy động. Ngư lôi Shkval sẽ đưa nước Nga vào vị thế đi trước đối thủ ít nhất 40 năm”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Nga đặt tên chính thức cho ‘chiến binh' mới của không quân chiến lược
Nga đặt tên chính thức cho ‘chiến binh' mới của không quân chiến lược

Từng được gọi với những cái tên như PAK FA hay T-50, song cuối cùng quân đội Nga đã quyết định lựa chọn một cái tên gần gũi hơn cho chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên của quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN