Nga diễn tập hệ thống phòng không S-300

Một đơn vị hệ thống tên lửa đất đối không S-300, triển khai tại khu vực Voronezh, miền Trung nước Nga, ngày 6/6 đã được đặt trong tình trạng báo động. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ của các cuộc diễn tập hàng không và phòng không chung tại Quân khu miền Tây.

Tên lửa phòng không S300 của Nga chuẩn bị được phóng thử tại trung tâm huấn luyện quân sự ở Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cơ quan báo chí khu vực, các cuộc tập trận bao gồm một cuộc hành quân đến thao trường và các cuộc diễn tập trong khu vực. 

Tại thao trường, các binh sĩ đơn vị S-300 sẽ huấn luyện để đẩy lùi một cuộc không kích do máy bay đánh chặn siêu thanh 15 MiG-31 giả làm lực lượng đối phương tiến hành. 

Các cuộc diễn tập, với sự tham gia của hơn 300 binh sĩ và hơn 150 loại khí tài, sẽ kéo dài tới ngày 9/6. 

Hệ thống tên lửa S-300 được triển khai lần đầu năm 1979 có khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu tên lửa đạn đạo, đồng thời được coi là một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất hiện nay với tầm bắn lên đến hơn 150 km. 

S--300 cũng có sức mạnh ngăn chặn cả chiến đấu cơ tàng hình. Hệ thống này có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu ở khoảng cách 300 km và xử lý được từ 12 đến 36 mục tiêu trong số đó.

TTXVN/Tin Tức
Iran huy động 17.000 quân diễn tập, S-300 lần đầu 'khạc lửa"
Iran huy động 17.000 quân diễn tập, S-300 lần đầu 'khạc lửa"

Các đơn vị của quân đội và lực lượng Vũ trang Cách mạng Iran đã hăng hái tham gia cuộc tập trận quy mô lớn với “điểm nhấn” là thử nghiệm hệ thống tên lửa đất đối không S-300 mới mua được từ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN