Nga củng cố binh sĩ ở biên giới phía Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội nước này sẽ củng cố lực lượng ở biên giới phía Tây.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: AFP/TTXVN

“Chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến việc thành lập các quân khu Leningrad và Moskva, đồng thời tăng cường lực lượng ở biên giới phía Tây”, Bộ trưởng Shoigu phát biểu tại cuộc họp ngày 9/8. 

Bên cạnh đó, ông Shoigu cũng chỉ ra rằng các mối đe dọa đối với an ninh quân sự của Nga từ phía Tây và Tây Bắc đã tăng lên theo cấp số nhân.

Theo quan chức này, mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh của Nga gắn liền với việc Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Việc Phần Lan gia nhập NATO và việc Thụy Điển gia nhập liên minh này trong tương lai là một yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng. Sau khi Helsinki gia nhập liên minh, biên giới đất liền của Nga với các quốc gia trong khối đã tăng gần gấp đôi", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh. 

Ông Shoigu cho biết NATO có thể triển khai vũ khí ở Phần Lan và gây ra mối đe dọa đối với các cơ sở chiến lược quan trọng ở các khu vực phía Tây Bắc của Nga.

Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO ngày 4/4, trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu trong một động thái mang tính lịch sử, được thúc đẩy bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine và có thể tăng cường năng lực phòng thủ của NATO ở châu Âu. 

Sự thay đổi chiến lược của Helsinki, chấm dứt nhiều thập kỷ không liên kết quân sự, đã tăng gấp đôi chiều dài biên giới Nga với các nước thành viên NATO, khiến Điện Kremlin cảnh báo về “những biện pháp đối phó”.

Ngoài việc mở rộng đến gần Bán đảo Kola, biên giới của NATO - với Phần Lan là thành viên - giờ đây còn tiến gần đến thành phố lớn thứ hai của Nga là St. Petersburg. Việc mở rộng này cũng có thể được coi là mối đe dọa đối với các cuộc tập trận hải quân của Nga ở Biển Baltic.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Pravda)
Hé lộ thiệt hại của các ‘ông lớn’ dầu khí sau khi rút khỏi Nga
Hé lộ thiệt hại của các ‘ông lớn’ dầu khí sau khi rút khỏi Nga

Ba tập đoàn dầu khí hàng đầu BP, Shell và TotalEnergies chiếm đến 40% trong tổng số 110 tỷ USD thiệt hại sau khi rời khỏi thị trường Nga theo lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN