Nga: Có 3 lỗi trong vụ rơi máy bay Sukhoi

Các nhà điều tra Nga cho rằng vụ tai nạn của chiếc máy bay chở khách Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) hôm 9/5 khiến 45 người thiệt mạng là do yếu tố con người, nhưng cho rằng lỗi của phi công Nga không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tai nạn đó.

Các nhà điều tra Nga kết luận có 3 nguyên nhân dẫn đến tai nạn của máy bay SSJ-100, đó là lỗi của phi công, việc tổ lái Nga không được thông báo đầy đủ về địa hình nơi bay thử và nhân viên điều vận Inđônêxia không tập trung do phải làm việc quá sức.

Tối 18/12, Thứ trưởng Bộ Công-Thương Nga, ông Yuri Sliusar tuyên bố phía Nga nhất trí với kết luận của phía Inđônêxia là phi công đã có lỗi khi tắt Hệ thống nhận biết và cảnh báo địa hình (TAWS) sau khi nhận được tín hiệu cảnh báo đầu tiên, song khẳng định trước khi tai nạn xảy ra, toàn bộ các hệ thống trên máy bay SSJ-100 hoạt động bình thường nên có thể tránh được tai nạn vì phi công có 24 giây sau tín hiệu cảnh báo đầu tiên của TAWS để bay lên cao.

Ngoài ra, trong thời gian chiếc SSJ-100 thực hiện chuyến bay thử, trong buồng lái đã xuất hiện một người, có thể là một khách hàng, người này vào nói chuyện và làm cho tổ lái mất tập trung.

Người đứng đầu Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Inđônêxia, Tatang Kurniadi, trong cuộc họp báo công bố nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Sukhoi ngày 18/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Pavel Vlasov, Tổng Giám đốc Học viện nghiên cứu-thử nghiệm bay và là thành viên Nhóm điều tra hỗn hợp Nga-Inđônêxia, khẳng định tổ bay Nga đã không được nhận thông báo đầy đủ và chi tiết về địa hình núi Salak, nơi chiếc SSJ-100 đã đâm vào. Trong khi đó, phía Inđônêxia cũng đã thừa nhận sai sót của bộ phận điều vận sân bay Giacácta khi họ nhầm tưởng chiếc máy bay SSJ-100 là máy bay tiêm kích Su-30 của Không quân nước này đang thực hiện nhiệm vụ bay tập, nên 24 phút sau khi xảy ra tai nạn mới phát hiện chiếc SSJ-100 biến mất khỏi màn hình rađa.

Phía Nga đưa ra thông báo trên đây sau khi các nhà điều tra Inđônêxia ngày 18/12 công bố kết luận nguyên nhân khiến máy bay Sukhoi Super Jet-100 của Nga đâm vào núi ở thành phố Bogor, tỉnh West Java là do lỗi của phi công.


TTXVN/Tin tức
Máy bay Sukhoi Super Jet-100 của Nga vẫn an toàn
Máy bay Sukhoi Super Jet-100 của Nga vẫn an toàn

Các nhà điều tra Inđônêxia ngày 18/12 cho biết, nguyên nhân khiến máy bay Sukhoi Super Jet-100 của Nga đâm vào núi lửa Salak, ở thành phố Bogor, tỉnh Tây Java hôm 9/5/2012, khiến 45 người thiệt mạng là do lỗi của phi công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN