Mỹ thử nghiệm 'siêu pháo' tấn công chính xác mục tiêu cách 70km

Quân đội Mỹ đã thử nghiệm một “siêu pháo” tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách trên 70km.

Chú thích ảnh
"Siêu pháo" do quân đội Mỹ thử nghiệm. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 24/12 đưa tin “hệ thống pháo tầm xa” đã được thử nghiệm tại thao trường ở bang Arizona.

Trước đó, trong tháng 3 năm nay, quân đội Mỹ đã thử nghiệm vũ khí này, tấn công trúng mục tiêu ở khoảng cách 65km.

Quân đội Mỹ cho biết loại vũ khí mới này có thể sẵn sàng triển khai ra tiền tuyến vào năm 2023. Chuẩn tướng John Rafferty – chỉ huy dự án phát triển pháo tầm xa – nhận xét với tờ The Times: “Tôi nghĩ rằng đối thủ của chúng ta chưa có năng lực tấn công mục tiêu bằng pháo ở khoảng cách 70km”.

Dưới đây là video thử nghiệm "siêu pháo" của quân đội Mỹ (nguồn: Daily Mail):

Quân đội Mỹ cho biết thách thức lớn trong việc phát triển “hệ thống pháo tầm xa” này là đảm bảo đạn pháo được phóng có thể chịu được áp lực mà không gây hư hại đến hệ thống dẫn đường.

Trong buổi thử nghiệm hệ thống, quân đội Mỹ cũng “thử lửa” đạn pháp dẫn đường Excalibur S do Raytheon phát triển. Excalibur S được trang bị hệ thống GPS và công nghệ laser dò tìm giúp đạn pháo này có thể tấn công cả mục tiêu đang di chuyển.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tiêm kích F-16 Mỹ bắn pháo sáng cảnh báo máy bay lạ xuất hiện gần điểm vận động của Tổng thống Trump
Tiêm kích F-16 Mỹ bắn pháo sáng cảnh báo máy bay lạ xuất hiện gần điểm vận động của Tổng thống Trump

Phát hiện một chiếc máy bay lạ xâm phạm vùng cấm bay gần địa điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức vận động cử tri, Không quân Mỹ lập tức điều tiêm kích F-16 chặn đầu, đồng thời bắn pháo sáng để cảnh báo phi công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN