Mỹ sẵn sàng đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng hành động đơn phương để giải quyết chương trình hạt nhân Triều Tiên, nếu Trung Quốc không đứng ra giúp đỡ trong vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 6/4, trả lời phóng viên khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đơn phương hành động trong vấn đề Triều Tiên hay không, Tổng thống Mỹ khẳng định: “Chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng. Tuy nhiên tôi nghĩ Trung Quốc sẽ muốn giúp đỡ”.

Trong khi đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD), Tướng Lori Robinson khẳng định Lầu Năm Góc có khả năng bảo vệ trước bất cứ mối đe dọa tên lửa nào của Triều Tiên.

Tuy nhiên bà Robinson cũng cho rằng việc chương trình vũ khí của Triều Tiên đang phát triển nhanh chóng sẽ làm rút ngắn thời gian cảnh báo trước một vụ phóng.

Theo đánh giá của chính quyền Trump và nhiều chuyên gia, chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ sớm đe dọa tới Washington. Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, bà K.T. McFarland từng phát biểu: “Có khả năng thực tế rằng Bình Nhưỡng có thể bắn một quả tên lửa hạt nhân vào Mỹ trong cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump”.


Trung tuần tháng 3/2017, ông Rex Tillerson đã có chuyến thăm châu Á đầu tiên với cương vị Ngoại trưởng Mỹ, phát tín hiệu đanh thép đối với Triều Tiên bằng việc tuyên bố “chính sách kiên nhẫn chiến lược đã kết thúc”, đồng thời đề xuất tìm kiếm các biện pháp mới về ngoại giao, an ninh và kinh tế để giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Cảnh quạnh quẽ ở biên giới Trung Quốc-Triều Tiên
Cảnh quạnh quẽ ở biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

Sự hiu quạnh bao trùm ngôi làng Nanping ở vùng giáp ranh biên giới Trung-Triều với những tòa nhà xây dang dở, đống bê tông ngổn ngang và lác đác vài công nhân xây dựng phần nào cho thấy sự lạnh nhạt đang hiện diện trong quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN