Mỹ, NATO tập trận không quân quy mô lớn

Ngày 18/8, Mỹ cho biết đã bắt đầu cuộc tập trận không quân cùng các đồng minh với quy mô lớn nhất tại châu Âu kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, trong bối cảnh giao tranh giữa chính quyền Ukraine với lực lượng ly khai đang leo thang.


Binh lính tham gia sự kiện Phản ứng Mau lẹ 15 tại châu Âu.


Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, gần 5.000 binh sĩ từ 11 nước đồng minh trong NATO đang đồng thời tham gia "các hoạt động đa quốc gia trên không" ở các nước Đức, Italy, Bulgaria và Romania trong vòng 4 tuần, bắt đầu từ 15/8. Tuyên bố cho hay: "Phản ứng Mau lẹ 15 (Swift Response 15) là sự kiện huấn luyện trên không lớn nhất của liên minh trên lục địa (châu Âu) kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh". Tuyên bố nói rằng cuộc tập trận này nhằm hỗ trợ "các lực lượng phản ứng nhanh" trong NATO hành động như một thể thống nhất và "thể hiện năng lực của liên minh trong việc triển khai và hoạt động nhanh chóng nhằm hỗ trợ duy trì một châu Âu mạnh mẽ và an toàn".


Tuyên bố không đề cập đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.


TN (theo AFP)
Hạm đội Biển Đen tập trận tên lửa trên Địa Trung Hải
Hạm đội Biển Đen tập trận tên lửa trên Địa Trung Hải

Một đội gồm 6 tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã tiến hành các cuộc tập trận bắn tên lửa và pháo binh trên Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN