Mỹ mua lại chiến đấu cơ cũ của Thụy Sĩ

Mỹ dự kiến mua lại 22 chiến đấu cơ “đã có tuổi” từ Thụy Sĩ – quốc gia vốn gặp khó khăn trong hiện đại hóa lực lượng không quân.

Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ F-5 của Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Đại diện cơ quan thu mua quốc phòng Thụy Sĩ có tên Armasuisse vào ngày 16/12 xác nhận với hãng tin Bloomberg rằng trong tháng 7 đã bàn luận cùng đại diện Hải quân Mỹ về thỏa thuận trên.

Một khi Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng tài khóa 2020, thỏa thuận này sẽ được ký kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến yêu cầu ngân sách quốc phòng 718 tỷ USD cho tài khóa 2020. Trong đó bao gồm 39,7 triệu USD mua chiến đấu cơ F-5 vốn được chuyển giao cho Thụy Sĩ từ năm 1978.

Thời gian gần đây, quân đội Mỹ thường dùng chiếc F-5 để mô phỏng máy bay của kẻ địch trong đào tạo chiến đấu trên không.

Một chính khách của đảng Green Liberal – ông Beat Flach chia sẻ với tờ SonntagsZeitung: “Nếu người Mỹ muốn lấy lại số sắt cũ kỹ đó thì họ nên làm vậy. Điều đó tốt hơn nhiều so với việc để chúng gỉ sét bãi đỗ”.

Thụy Sĩ đã lên kế hoạch mua chiến đấu cơ mới trong nhiều năm. Năm 2014, cử tri nước này đã bác bỏ lệnh chi 3,2 tỷ USD để mua chiến đấu cơ Saab AB Gripen do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Theo tờ SonntagsZeitung, Thụy Sĩ dự định chi khoảng 6 tỷ franc mua chiến đấu cơ mới.

Hà Linh/Báo Tin tức
Anh hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ thay thế dàn chiến đấu cơ F-16
Anh hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ thay thế dàn chiến đấu cơ F-16

Ngày 11/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này và Anh đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chế tạo máy bay chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN