Máy bay vận tải New Zealand tới chảo lửa Trung Đông

Quân đội New Zealand đã tăng cường hỗ trợ các lực lượng của liên quân ở Iraq và Afghanistan với việc triển khai một máy bay vận tải tới Trung Đông.

Một chiếc C-130H của New Zealand.

Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF) ngày 3/6 thông báo, máy bay vận tải C-130H Hercules của Không quân New Zealand và khoảng 40 binh lính sẽ được triển khai để hỗ trợ các lực lượng của nước này và Australia tại Trung Đông trong 6 tháng tới.

Tư lệnh Các lực lượng hỗn hợp của New Zealand, Thiếu tướng Tim Gall cho biết máy bay C-130H Hercules sẽ chủ yếu vận chuyển hàng hóa và binh lính tới Iraq và Afghanistan, đồng thời sẽ hỗ trợ các chiến dịch của liên quân ở Trung Đông.

Khoảng 100 binh sĩ NZDF đang tham gia công tác huấn luyện các binh sĩ Iraq tại một căn cứ ở phía Bắc thủ đô Baghdad trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

TTXVN/Tin Tức
Bước ngoặt ở Syria khi Nga điều tăng T-90, trọng pháo tham chiến
Bước ngoặt ở Syria khi Nga điều tăng T-90, trọng pháo tham chiến

Quân đội Nga được cho là đã triển khai xe tăng T-90, nhiều chủng loại pháo hạng nặng trên các mặt trận ở miền tây Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN