Máy bay thế hệ 6 không cần tàng hình?

Theo tướng Mike Hostage, Tư lệnh Không quân Mỹ, có thể máy bay thuộc thế hệ này không cần đến tính năng tàng hình như máy bay thế hệ năm.
 


Theo tờ Defense News trong khi máy bay thế hệ thứ 5, F-35 mới đang ở giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm, chưa được đưa vào sử dụng và chuẩn bị cho sản xuất loạt thì không quân Hoa Kỳ đang bắt đầu xem xét khả năng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.


Tuy nhiên, theo tướng Mike Hostage, Tư lệnh Không quân Mỹ, có thể máy bay thuộc thế hệ này không cần đến tính năng tàng hình như máy bay thế hệ năm.

 

Ông Hostage nói: “Đây sẽ là máy bay chiến đấu có những khả năng biến đổi. Trước mắt tôi chưa biết nó sẽ có những gì nhưng chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận vấn đế này. Ngoài ra chúng tôi cũng đang xem xét những công nghệ tiềm năng có thể được trang bị trên máy bay thế hệ thứ 6".

 

Tướng Hostage từ chối đi sâu vào tình tiết công nghệ tàng hình nhưng ông gợi ý rằng một công nghệ như vậy sẽ không được áp dụng trên máy bay thế hệ thứ 6.

 

Ông cho hay: “Có một công nghệ rất thú vị. Tôi không tin rằng một công nghệ cơ bản lại có thể quyết định năng lực của chiếc máy bay thế hệ thứ 6. Tôi nghĩ rằng, đây sẽ là một sự kết hợp của một số công nghệ thực sự thú vị, nó sẽ bảo đảm cho một chiến đấu cơ thay đổi khả năng của mình”.

 

Trong khi trả lời phỏng vấn các nhà báo, vị tướng này còn cho biết máy bay thế hệ thứ 6 cần phải được ra mắt vào năm 2030.

 

 

Theo anninhthudo.vn

Bay thử nghiệm máy bay chiến đấu Neuron
Bay thử nghiệm máy bay chiến đấu Neuron

Ngày 1/12, một mẫu máy bay chiến đấu không người lái của châu Âu mang tên Neuron đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên xuất phát từ một căn cứ không quân ở miền Nam nước Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN