Malaysia gia hạn lệnh giới nghiêm tại bang Sabah nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố

Ngày 13/2, Bộ Tư lệnh miền Đông Sabah, Malaysia đã quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm đối với vùng biển thuộc 7 quận trong bang này tới ngày 1/3 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ tấn công khủng bố, bắt cóc và các vấn đề an ninh khác.

Chú thích ảnh
Malaysia đã quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm hàng hải ở vùng biển ngoài khơi 7 quận trong Vùng An ninh Đông Sabah. Ảnh: marsecreview.com

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, cảnh sát trưởng bang Sabah Hazini Ghazali cho hay lệnh giới nghiêm kéo dài khi cơ quan chức năng phát hiện các nhóm chiến binh liên quan đến các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc và nhóm Abu Sayyaf tiếp tục âm mưu xâm nhập vào vùng biển 7 quận Tawau, Semporna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan và Beluran.

Những người sống tại các khu vực này bị cấm đến gần hoặc hoạt động ở vùng biển ngoài khơi 7 quận trong khoảng thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ông Hazani cho hay lệnh giới nghiêm cũng tạo điều kiện cho việc thực thi và giám sát hoạt động của tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt cá của ngư dân và điều hành cảng biển.

Mạnh Tuân (TTXVN)
Mỹ ấn định thời điểm đưa Houthi ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố
Mỹ ấn định thời điểm đưa Houthi ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố

Ngày 12/2, Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố Mỹ sẽ đưa phong trào Houthi ở Yemen ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài kể từ ngày 16/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN