Liên quân Mỹ nghi không kích IS tại Syria khiến 28 dân thường thiệt mạng

Cơ quan giám sát nhân quyền (SOHR) có trụ sở tại Anh ngày 13/7 thông báo một vụ không kích nhằm vào khu vực do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm giữ ở miền Đông Syria đã khiến 54 người thiệt mạng, trong đó có 28 dân thường.

Tìm kiếm các nạn nhân sau một vụ không kích xuống Hamouria, Đông Ghouta ngày 9/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ không kích này có thể do lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành.

Theo SOHR, vụ không kích nói trên được tiến hành ngày 12/7 nhắm trúng khu vực gần thị trấn Al-Sousa và Al-Baghouz Fawkani. Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ không kích này nhiều khả năng còn tăng do còn nhiều người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của liên quân do Mỹ dẫn đầu chống IS tại Syria, Đại tá Sean Ryan cho biết có thể lực lượng này hoặc “các lực lượng đối tác” đã tiến hành vụ không kích này. Theo ông Ryan, thời điểm này không có thêm thông tin về vụ tấn công này, tuy nhiên liên quân sẽ đánh giá báo cáo về thương vong dân thường trong vụ tấn công này.

TTXVN/Báo Tin tức
Giải phóng Idlib chính là chìa khóa kết thúc nội chiến Syria
Giải phóng Idlib chính là chìa khóa kết thúc nội chiến Syria

Một sĩ quan cấp cao Syria cho biết quân đội nước này hiện nay có thể giải phóng tỉnh thành cuối cùng nằm ngoài vòng kiểm soát của chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN