Không quân Trung Quốc tập trận ở Thái Bình Dương

Ngày 12/9, các máy bay ném bom, tiêm kích và máy bay cảnh báo sớm cùng máy bay tiếp liệu trên không của Trung Quốc đã bay qua Kênh Bashi ngăn cách Đài Loan và Philippines để tới tập trận ở Tây Thái Bình Dương.

Không quân Trung Quốc miêu tả cuộc tập trận này là một phần trong các kế hoạch tập trận thường niên và thông thường phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Trong một tuyên bố, Không quân Trung Quốc cho biết: "Động thái này là nhằm nâng cao các khả năng của không quân thông qua huấn luyện, nhằm đáp ứng các yêu cầu để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia và đảm bảo sự phát triển hòa bình. Đây là hoạt động thông thường đối với các lực lượng không quân của các nước vùng duyên hải, đồng thời là nhu cầu thông thường để Trung Quốc xây dựng quốc phòng và quân đội".


Theo Không quân Trung Quốc, lực lượng này sẽ tổ chức các cuộc diễn tập thường kỳ bay qua "chuỗi đảo đầu tiên", ám chỉ một khu vực bao gồm quần đảo Ryukyu của Nhật Bản và Đài Loan.
TTXVN/Tin Tức
Nga-Trung bắt đầu tập trận trên Biển Đông
Nga-Trung bắt đầu tập trận trên Biển Đông

Ngày 12/9, Nga và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung, mang tên "Sea Cooperation-2016", trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN