Một chiếc xe tăng của quân đội Israel. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel
Kế hoạch có tổng trị giá khoảng 5 tỷ shekel (1,5 tỷ USD) và đã được trình lên Ủy ban Mua sắm Quốc phòng Israel chờ phê duyệt cuối cùng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Amir Baram.
Theo chương trình tăng tốc này, Bộ sẽ tăng số lượng xe bọc thép và đẩy mạnh sản xuất các dòng xe hiện đại như xe tăng Merkava Mk.4 Barak, xe thiết giáp chở quân Namer và xe bọc thép bánh lốp Eitan – trong đó có cả các biến thể trang bị pháo 30mm. Các dòng phương tiện trên đã tích lũy được hơn một triệu km hoạt động kể từ khi Chiến dịch “Thanh Gươm Sắt” bắt đầu.
Việc tăng tốc sản xuất sẽ song song với mở rộng cơ sở hạ tầng sản xuất trong nước - một phần trong chiến lược tăng cường khả năng phục hồi nền công nghiệp quốc phòng do Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng khởi xướng. Nỗ lực này bao gồm mở rộng sản xuất tại nhiều nhà máy trên khắp Israel, đặc biệt tại các khu vực vùng ven, và nâng cấp cơ sở sản xuất của IDF.
Theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Israel, quyết định mua thêm xe tăng và xe thiết giáp do Israel phát triển là kết quả trực tiếp từ hiệu quả chiến đấu vượt trội của các phương tiện này, đồng thời hỗ trợ sáng kiến tổng thể nhằm tăng cường năng lực cơ động của IDF.
Dự án hiện sẽ được trình lên Ủy ban Chung của Quốc hội về Ngân sách Quốc phòng. Sau khi được phê duyệt, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành ký kết các hợp đồng mua sắm với hàng chục công ty, tổng trị giá hàng tỷ shekel.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz gọi dự án này là “quyết định mang tính chiến lược” nhằm tăng cường năng lực cho IDF. Ông Katz nhấn mạnh: “Chiến dịch Thanh Gươm Sắt cho thấy xe tăng Merkava và các xe thiết giáp Namer, Eitan có vai trò thiết yếu trong các chiến dịch mặt đất. Việc phê duyệt kế hoạch tăng tốc sản xuất trị giá hơn 5 tỷ shekel là quyết định chiến lược, đảm bảo duy trì ưu thế quân sự vượt trội của IDF trên mọi mặt trận".