Iraq giải phóng phần lớn sa mạc tỉnh Anbar từ IS

Chủ tịch Ủy ban An ninh tỉnh Anbar của Iraq, ông Naeem al-Kaoud ngày 15/1 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã giành quyền kiểm soát hơn 80% khu vực sa mạc của tỉnh Anbar từ nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Các lực lượng Iraq tuần tra tại thị trấn Qaim, phía tây tỉnh Anbar ngày 4/11/2017, sau khi giành lại khu vực này từ IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phòng vấn báo Al-Sabah Al-Jadid của Iraq, ông Naeem al-Kaoud cho biết lực lượng an ninh và các lực lượng bán quân sự al-Hashd al-Shaabi đã giải phóng hơn 80% khu vực sa mạc của tỉnh này trong một chiến dịch quân sự tại đây. Quân chính phủ cũng đã phá hủy một số hầm trú ẩn và cho kích nổ từ xa 4 xe thiết giáp của IS. 

Theo quan chức này, 10 đối tượng tình nghi tham gia mạng lưới của IS đã bị bắt giữ. Ông Kaoud cho biết thêm với sự hỗ trợ của liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu và không quân Iraq, chiến dịch quân sự giải phóng các khu vực sa mạc thuộc tỉnh Anbar được triển khai như một phần của các nỗ lực tiêu diệt các chiến binh IS tại các khu vực biên giới của Iraq, giáp với Saudi Arabia và Jordan. 

Hồi tháng 11/2017, Iraq tuyên bố đánh bại các chiến binh IS sau khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Rawa (Ra-oa), nằm ở khu vực biên giới của tỉnh Anbar giáp với Syria. Đây là thành trì chủ chốt cuối của IS tại Iraq. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng nhóm khủng bố IS sẽ vẫn là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Iraq, cho dù chúng đã thảm bại tại quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng 12 vừa qua cũng tuyên bố liên quân quốc tế do nước này dẫn đầu đã giải phóng gần 100% các vùng lãnh thổ do IS kiểm soát tại Syria và Iraq. Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời tuyên bố kết thúc chiến dịch chống IS tại Syria, ra lệnh rút phần lớn quân đội Nga tại Syria, khẳng định rằng IS đã bị đánh bại tại quốc gia Trung Đông này. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov, cũng cho rằng Syria đã hoàn toàn được giải phóng khỏi những phần tử khủng bố IS.

TTXVN/Báo Tin tức
Giáo hoàng Francis cảnh báo chiến tranh hạt nhân bằng ảnh
Giáo hoàng Francis cảnh báo chiến tranh hạt nhân bằng ảnh

Giáo hoàng Francis cảnh báo thế giới chỉ cách chiến tranh hạt nhân “một sự cố” và sẽ xảy ra theo cách mà chúng ta chưa từng thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN