Iran tiếp nhận tiêm kích MiG-29 từ Nga, bắt đầu nâng cấp quân sự quy mô lớn

Trong động thái nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân đã lạc hậu, Iran được cho là đã tiếp nhận các tiêm kích MiG-29 từ Nga, đánh dấu khởi đầu cho một quá trình nâng cấp quân sự có thể bao gồm cả máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không tiên tiến.

Chú thích ảnh
Các máy bay tiêm kích MiG-29 và Su-30SM của Nga bay theo đội hình trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva. Ảnh: Reuter

Ông Abolfazl Zohrevand, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết các tiêm kích hiện đang được triển khai tại thành phố Shiraz, là “giải pháp tạm thời” trong lúc Tehran chờ đợi các chiến đấu cơ Su-35 hiện đại hơn.

Thông tin trên được công bố thông qua cổng thông tin Dideban của Iran, trong bối cảnh nước này đang chứng kiến làn sóng thiết bị quân sự từ Nga và Trung Quốc đổ vào. Bên cạnh MiG-29, ông Zohrevand tiết lộ rằng Tehran sẽ tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga và HQ-9 của Trung Quốc “với số lượng đáng kể”. Ông Zohrevand nhấn mạnh: “Khi các hệ thống này được triển khai đầy đủ, đối thù của chúng ta sẽ hiểu được ngôn ngữ của sức mạnh”.

Tehran hiện đang đối mặt với nhiều điểm yếu trong hệ thống phòng không và không quân, sau khi các đòn không kích của Israel trong chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” phá hủy các tổ hợp S-300 của Nga và nhiều máy bay F-14, F-5 và AH-1 của Iran.

Hiện tại, mạng lưới phòng không của Iran bao gồm tổ hợp S-300 PMU2 do Nga sản xuất, hệ thống tên lửa nội địa Bavar-373, Khordad, Sayyad, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arman và các tên lửa đất đối không tầm xa S-200 Ghareh.

Dù không phải là dòng tiêm kích tối tân nhất của Nga, MiG-29, thuộc thế hệ chiến đấu cơ thứ tư, vẫn là một bước tiến đáng kể đối với lực lượng không quân vốn dựa phần lớn vào các máy bay Mỹ từ trước năm 1979 và một số ít nền tảng do Nga cung cấp hoặc Iran tự cải tiến.

Việc tiếp nhận MiG-29 cho thấy rõ sự cấp thiết của Tehran trong việc củng cố năng lực tác chiến trên không giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang.

Trước đó, vào tháng 11/2023, Thứ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Mahdi Farahi xác nhận nước này đã mua trực thăng tấn công Mi-28, tiêm kích Su-35 và máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 từ Nga. Đến tháng 1/2025, tướng Ali Shadmani thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) công khai thừa nhận Su-35 đã đến Iran, dù phía Nga không đưa ra bình luận chính thức.

Tháng 7 vừa qua, truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ nhận được các hệ thống radar cảnh giới tầm xa và thiết bị tác chiến điện tử tiên tiến từ Trung Quốc.

Các quan chức quốc phòng Israel lâu nay đã cảnh báo rằng việc Nga chuyển giao vũ khí hiện đại cho Iran có thể làm thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực. Trong đó, Su-35 được xem là yếu tố có thể "thay đổi cuộc chơi" nhờ radar vượt trội, hệ thống điện tử tiên tiến và khả năng cơ động xuất sắc.

Dù Không quân Israel vẫn giữ ưu thế với tiêm kích F-35I Adir, sự xuất hiện của Su-35 trong biên chế Iran sẽ khiến các kế hoạch tác chiến tương lai thêm phần phức tạp.

Thanh Bình (PV TTXVN tại Trung Đông)
Ấn Độ có kế hoạch tập trận UAV lớn chưa từng có
Ấn Độ có kế hoạch tập trận UAV lớn chưa từng có

Quân đội Ấn Độ sẽ thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) và các hệ thống chống máy bay không người lái vào tháng tới trong cuộc tập trận lớn nhằm tăng cường năng lực phòng không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN