Iran thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải với Nga, Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại hội nghị Hội đồng hoạch định chính sách quốc gia về biển, Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi, cố vấn quân sự hàng đầu của Đại giáo chủ Iran cho biết Tehran sẽ tăng cường hiện diện tại các vùng biển khơi và đại dương đồng thời thúc đẩy hợp tác với Nga và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục Sahand của Hải quân Iran tham gia cuộc tập trận chung tại Vịnh Oman. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Theo chuyên gia quân sự này, Iran phải thúc đẩy chiến lược kinh tế biển và tăng cường năng lực hàng hải bằng các hạm đội quân sự cũng như các đội tàu thương mại dân sự. Bên cạnh đó, Tehran cũng cần khai thác mạng lưới giao thông theo hành lang kinh tế Nam - Bắc cũng như Đông - Tây qua việc hợp tác với Nga và Trung Quốc.

Tướng Safavi cho biết Iran sẽ hiện diện ở Nam Cực thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và từ đó khẳng định vị thế cường quốc hàng hải của thế giới. Trước đó, Đại giáo chủ Ali Khamenei hồi tháng 11/2022 đã giao nhiệm vụ cho các quan chức Hải quân Iran phải tăng cường và duy trì hiện diện ở các vùng biển quốc tế, nhất là các vùng biển xa.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Hải quân Iran tiếp nhận 110 tàu hiện đại
Hải quân Iran tiếp nhận 110 tàu hiện đại

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 11/12, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiếp nhận 110 tàu hiện đại được sản xuất nội địa trong buổi lễ tổ chức tại thành phố cảng miền Nam Bandar Abbas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN