Iran công bố kế hoạch sản xuất máy bay tiêm kích và tàu ngầm

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Ahmad Vahidi ngày 21/8 cho biết bộ này có kế hoạch sản xuất hàng loạt máy bay tiêm kích, tên lửa, máy bay không người lái, tàu ngầm và các xe quân sự khác vào cuối năm nay theo lịch của Iran (đã bắt đầu từ ngày 20/3/2012).

Ông Vahidi cho biết việc sản xuất máy bay không người lái đã được đưa vào các chương trình nghị sự và nước này cũng đang nghiên cứu chế tạo các tàu ngầm mới.

Bộ Quốc phòng Iran cũng có kế hoạch sản xuất thế hệ thủy phi cơ mới có khả năng chiến đấu cao cũng như các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và xe quân sự hiện đại.

Trong buổi lễ chào mừng ngày Công nghiệp quốc phòng (ngày 21/8), Iran đã công bố sáu thành tựu quốc phòng mới, trong đó có tên lửa đạn đạo Fateh 1D-110 thế hệ thứ tư, phòng thí nghiệm bay Armita, động cơ tàu ngầm Bonyan 4, bệ phóng súng cối Vafa, cũng như hệ thống định vị Shahed.



TTXVN/Tin tức
Iran nâng cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Iran nâng cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Ngày 21/8, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã công bố phiên bản nâng cấp của loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất Fateh-110.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN